Sergio Ramos: 'Tôi cảm thấy đau lòng vì không thể dự VCK EURO'

24/05/2021 22:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Sergio Ramos thừa nhận rằng mình không đủ thể lực tham dự VCK EURO 2020, nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng khi bị HLV Luis Enrique loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha.

Sergio Ramos bị loại, Tây Ban Nha vắng bóng cầu thủ Real ở EURO 2020

Sergio Ramos bị loại, Tây Ban Nha vắng bóng cầu thủ Real ở EURO 2020

Sergio Ramos đã bị HLV Luis Enrique loại khỏi đội hình tham dự giải vô địch châu Âu 2020 của đội tuyển Tây Ban Nha. Việc Ramos bị loại khiến cầu thủ Real Madrid hoàn toàn vắng bóng trong thành phần đội tuyển Tây Ban Nha tại EURO sắp tới.

 

HLV Luis Enrique đã công bố danh sách 24 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha tham dự EURO 2020 và trong đó không có Sergio Ramos. Trong thời gian Ramos vắng mặt, Sergio Busquets sẽ là người mang băng đội trưởng của La Roja.

Mới đây, trung vệ 35 tuổi đã trải lòng về sự việc vừa qua trên Marca, nhật báo thân Real. Anh thừa nhận mình không đủ thể lực để thi đấu tại EURO cùng các đồng đội. “Sau một vài tháng tệ hại và một mùa giải kỳ lạ, tôi đã chiến đấu và tập luyện cả thể xác lẫn tâm hồn mỗi ngày để có thể đạt 100% thể lực để cống hiến cho Real Madrid và ĐTQG. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách bạn muốn”, Ramos thừa nhận.

“Tôi cảm thấy đau lòng khi không thể giúp đỡ đội bóng của mình nhiều hơn và không bảo vệ được cho Tây Ban Nha. Nhưng trong tình cảnh này, tốt hơn là tôi nên nghỉ ngơi, hồi phục hoàn toàn và tôi sẽ trở lại vào năm sau. Thật đau khổ khi không thể đại diện cho quốc gia của mình, nhưng hãy thành thật và trung thực. Hãy cùng cổ vũ cho đội tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid”.

Sergio Ramos, Ramos bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha, Ramos không dự EURO, đội tuyển Tây Ban Nha, VCK EURO, Luis Enrique, Real Madrid, danh sách đội tuyển Tây Ban Nha
Ramos thừa nhận bị tổn thương vì không được đại diện cho ĐTQG

 

 

HLV Enrique tiết lộ ông đã thông báo cho Ramos về quyết định của mình sau trận đấu cuối cùng của mùa giải Liga vào Chủ nhật, nơi Real Madrid đã đánh bại Villarreal với tỷ số 2-1. “Ramos đã không thể thi đấu thường xuyên trong mùa giải này, cậu ấy đã không thể tập luyện cùng nhóm. Tối qua, tôi đã gọi điện cho cậu ấy. Mọi chuyện thật khó khăn và vất vả”.

Ramos là trụ cột trong đội hình xuất phát của La Roja trong 17 năm qua. Hậu vệ giàu kinh nghiệm này đã có 180 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 23 bàn thắng, đồng thời có được chức vô địch World Cup và hai chức vô địch EURO.

Sau khi bị loại khỏi đội hình cuối cùng của Enrique, giờ đây sự chú ý sẽ chuyển sang tương lai của Ramos tại Real khi anh đáng tiến tới tháng cuối cùng của hợp đồng hiện tại. Hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn thêm do Ramos muốn được trao một hợp đồng mới có thời hạn 2 năm.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm