Sergio Ramos đòi rời Real Madrid sau cuộc tranh cãi dữ dội với Flo Perez

08/03/2019 15:57 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Florentino Perez đã tranh cãi dữ dội với đội trưởng Sergio Ramos sau khi chứng khiến Real Madrid nhận thất bại 1-4 trước Ajax và bị loại khỏi Champions League.

M.U: Thầy trò HLV Ole Solskjaer tạo ra phép màu, nhưng đừng quên ‘yếu tố Sir Alex’

M.U: Thầy trò HLV Ole Solskjaer tạo ra phép màu, nhưng đừng quên ‘yếu tố Sir Alex’

Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất sau khi M.U giành chiến thắng 3-1 đầy ngoạn mục trước PSG là khoảnh khắc Sir Alex Ferguson và Eric Cantona ăn mừng cùng HLV Ole Gunnar Solskjaer tại sân Công viên các Hoàng tử.

Nguồn tin AS tiết lộ Chủ tịch Florentino Perez đã bước vào phòng thay đồ của Real Madrid và chỉ trích thầy trò HLV Santiago Solari. Ông cho rằng Real Madrid hời hợt, thiếu quyết tâm và nhấn mạnh trận thua 1-4 trước Ajax ngay tại sân nhà Santiago Bernabeu là "thất bại đáng xấu hổ".

Ngay sau đó, Sergio Ramos đã lên tiếng đáp trả. Trung vệ người Tây Ban Nha cho rằng chính Flo Perez mới là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Real Madrid ở mùa giải này.

Chú thích ảnh

Sự việc lên tới đỉnh điểm khi Flo Perez nổi điên và thậm chí còn dọa tống cổ trung vệ người Tây Ban Nha khỏi Real Madrid ngay lập tức. Trong khi đó Sergio Ramos cũng buông lời thách thức: "Tôi đã làm mọi thứ vì lợi ích của CLB này và cả ông nữa. Trả tiền cho tôi, và tôi sẽ ra đi".

Được biết, Sergio Ramos vẫn còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2021 và đang hưởng mức lương 9,4 triệu bảng/mùa.

Chú thích ảnh

Ở một diễn biến khác, nguồn tin COPE cho biết thời gian của HLV Santiago Solari ở Real Madrid đã hết. Tương lai của ông đã được xác định, dù ông vẫn sẽ dẫn dắt Real Madrid trong trận đấu với Real Valladolid ở LaLiga vào Chủ nhật này.

Hiện tại, Jose Mourinho và Zinedine Zidane là hai ứng viên khả thi nhất cho vị trí HLV trưởng Real Madrid. Các nguồn tin El Chiringuito, FranceFootball và MARCA đồng loạt khẳng định Giám đốc đối ngoại Emilio Butragueno đã liên hệ với Zidane. Theo đó chiến lược gia người Pháp đã từ chối trở lại đội chủ sân Santiago Bernabeu và sẽ chỉ sẵn sàng vào tháng 6 tới đây.

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu Chủ tịch Ramon Calderon cho biết: "Tôi nghĩ HLV tiếp theo của Real Madrid là Jose Mourinho. Ông ấy là HLV duy nhất được Chủ tịch Florentino Perez tôn trọng. Nếu Jose không ở lại đây vào mùa giải tới, đó là do ông ấy nói không".

"Tôi đã nghe một số ý kiến từ ông ấy trên BeIN Sports vào cuối tuần trước: 'Tất nhiên, nếu Real Madrid gọi, tôi sẽ rất hạnh phúc khi quay trở lại'. Theo ý kiến của tôi, 90% Jose Mourinho sẽ trở lại Real Madrid".

Trong quá khứ Jose Mourinho từng có 3 năm dẫn dắt Real Madrid, trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2013. Tuy không thể mang về chức vô địch Champions League nhưng ông cũng giúp Real Madrid phá bỏ cái dớp dừng chân ở 1/8 Champions League, đồng thời chấm dứt sự thống trị của Barcelona tại La Liga.

VIDEO: Tình huống Nacho nhận thẻ đỏ trong trận Real Madrid 1-4 Ajax

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm