Sergio Ramos bị kiện, phải bồi thường... 1 tỷ euro vì cố tình triệt hạ Mohamed Salah

29/05/2018 06:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Một luật sư Ai Cập đã nộp đơn kiện đòi Sergio Ramos bồi thường 1 tỷ euro cho Mohamed Salah vì pha phạm lỗi thô bạo trong trận chung kết Champions League.

Tiền đạo của Liverpool Mohamed Salah đã buộc phải rời sân trong nước mắt ở phút 30 trong trận chung kết Champions League rạng sáng Chủ Nhật (27/5). Anh bị chấn thương nặng phần vai sau pha va chạm với đội trưởng Sergio Ramos. Cuối cùng, Real Madrid giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Đã có những lo ngại về việc ngôi sao người Ai Cập sẽ bỏ lỡ kỳ World Cup sắp tới. Nhưng vào thứ Hai, Salah đã lên trang cá nhân viết rằng anh “tự tin” có thể đến Nga 2 tuần tới.

Mặc dù vậy, luật sư Bassem Wahba nói rằng ông đã kiện Ramos trên truyền hình Ai Cập.

“Ramos cố tình triệt hạ Salah và cậu ta nên bị trừng phạt vì hành động của mình”, Wahba tuyên bố trên kênh  Sada El-Balad. “Tôi đã đệ đơn kiện và khiếu nại với FIFA”.

“Tôi sẽ yêu cầu bồi thường, có thể số tiền sẽ lên đến 1 tỷ euro (873 triệu bảng), vì những tổn hại về thể chất và tinh thần cho Salah và người Ai Cập”.

Chú thích ảnh
Luật sư Ai Cập yêu cầu Ramos bồi thường 1 tỷ euro vì khiến Salah chấn thương

Trên mạng xã hội, một tài khoản có tên Mohamed Salah Abdel-Hakeem đã mở một cuộc trưng cầu đề nghị UEFA và FIFA trừng phạt Ramos. Cuộc trưng cầu này cáo buộc cầu thủ người Tây Ban Nha “cố ý làm tổn thương Salah” và đã đạt mốc 400.000 chữ ký chỉ sau hai ngày.

"Sergio Ramos cố ý giữ cánh tay của Mohamed Salah dưới nách của mình, khiến cậu ấy trật khớp vai”, trích kiến nghị online.  “Salah không chỉ bỏ lỡ phần còn lại của trận đấu mà cũng có thể mất cả World Cup”.

“Ngoài ra, Ramos tiếp tục đóng kịch khiến như thể các cầu thủ Liverpool phạm lỗi với cậu ta. Trọng tài đã rút thẻ vàng với Mane trong khi cậu ấy không xứng đáng phải nhận”.

“Sergio Ramos là một ví dụ kinh khủng dành cho các cầu thủ trong tương lai. Thay vì chiến thắng một cách công bằng, anh ta sử dụng các thủ thuật đi ngược tinh thần fair play của bóng đá”.

"UEFA và FIFA nên có biện pháp phạt Ramos và những cầu thủ tương tự bằng cách sử dụng các video của trận đấu để giữ tinh thần cho bóng đá”.

Chưa hết nỗi buồn thua trận, Salah và Karius lại bị Scholes 'xát muối'

Chưa hết nỗi buồn thua trận, Salah và Karius lại bị Scholes 'xát muối'

Paul Scholes đã chỉ trích việc Mohamed Salah và Loris Karius khóc ở trận Chung kết Champions League vừa qua.

Đội ngũ y tế của Ai Cập tuyên bố Salah bị "bong gân trong dây chằng vai", nhưng vẫn hy vọng Salah có thể dự World Cup tại Nga.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm