Schalke 04 - Real Madrid: 5-3-2 để ngăn chặn 'BBC'

17/02/2015 20:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu không khí báo thù cao ngất trời đang lan tỏa trong nội bộ Schalke 04 khi Real Madrid sẽ tới đây đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Câu nói quen thuộc được những người Đức nhắc đi nhắc lại những ngày này là “Thảm kịch của mùa trước sẽ không lặp lại”. Trận thua 1-6 trước Real ngay trên sân nhà ấy đến giờ vẫn làm các CĐV Schalke đau đớn. Họ không muốn thấy một thất bại nặng nề nữa xảy ra và hơn thế, muốn báo thù đội bóng Tây Ban Nha.

Kế hoạch đón tiếp Real thật “nồng hậu” đã được Roberto di Matteo chuẩn bị. Theo đó, Schalke dự kiến sẽ đá 5-3-2. 5 hậu vệ và 3 tiền vệ phòng ngự với mục tiêu duy nhất là không để cho bộ ba tấn công Bale-Benzema-Ronaldo có một milimet khoảng trống nào cũng như bóp nghẹt không gian chơi bóng của hai tiền vệ sáng tạo nhất bên phía Madrid là Isco và Kroos.

Cho tới giờ Di Matteo vẫn giữ im lặng. Ông không trả lời phỏng vấn báo chí. Không đưa ra những tuyên bố đao to búa lớn. Nhưng với các học trò của mình thì ông không lặng im. Ba từ được HLV người Italy nhắc đi nhắc lại với các cầu thủ Schalke là “Đe dọa, hăng hái và phòng ngự”.

Ông muốn họ thấm nhuần những thông điệp của mình. Đó là phải phòng ngự thật chặt chẽ, phòng ngự bằng mọi giá và tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để uy hiếp đối thủ mà ông biết là đang không có phong độ cao nhất. “Nếu chúng tôi phòng ngự tốt, chúng tôi có thể gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Tôi dám chắc nếu Schalke phòng ngự tốt, chúng tôi sẽ có cơ hội trước Madrid”.

Di Matteo chỉ nói ngắn gọn như vậy. Nhưng không ai nghi ngờ những khó khăn Real có thể đối mặt trên đất Đức. Với Di Matteo, Schalke thủng lưới ít thứ 3 Bundesliga, chỉ sau Bayern và Moenchengladbach. Họ cũng là đội nhận thẻ đỏ nhiều nhất Bundesliga (4 thẻ) và nhận thẻ vàng (39 thẻ) cũng vào loại nhiều nhất giải đấu.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm