RFEF sẽ tiến hành điều tra lại vụ Real Madrid bị loại khỏi Cúp nhà Vua

09/12/2015 22:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban khiếu nại Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) sẽ tiến hành điều tra cặn kẽ hơn về những khiếu nại của Real Madrid khi đội bóng này bị loại khỏi Copa del Rey (Cúp nhà Vua Tây Ban Nha) tuần vừa qua.

Real Madrid đã bị loại khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha mùa này vì việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ là Denis Cheryshev ở trận thắng trước Cadiz tại vòng 1/16.

HLV Rafa Benitez đã để Denis Cheryshev đá chính mặc dù đáng ra cầu thủ người Nga đang phải chịu án treo giò khi 3 thẻ vàng anh nhận ở mùa trước, khi chơi cho Villarreal dưới dạng cho mượn, vẫn còn hiệu lực. Theo luật, anh phải ngồi ngoài ở trận gặp Cadiz nhưng vẫn thi đấu hết hiệp 1 ở trận đấu này và còn ghi bàn mở tỉ số.


Cheryshev vẫn ra sân ở cúp Nhà Vua dù đang lĩnh án treo giò

Với trường hợp của Cheryshev, điều lệ của giải đấu quy định rõ ràng rằng: “Bất cứ CLB nào đưa ra sân cầu thủ không đủ tư cách thi đấu hoặc không đáp ứng yêu cầu pháp lý để tham dự trận đấu sẽ bị tước kết quả và đối thủ nghiễm nhiên giành chiến thắng 3-0, trừ khi họ đã kết thúc trận đấu với chiến thắng có tỉ số lớn hơn thì kết quả được giữ nguyên. Nếu đó là một trận đấu loại trực tiếp, đối thủ của CLB đó sẽ được quyền ưu tiên giành chiến thắng. Còn ở trong trường hợp, cuộc đối đầu vẫn còn trận lượt về trên sân đối thủ, bên phía mắc lỗi sẽ phải bồi thường doanh thu bán vé trung bình của 2 trận đấu Cup gần nhất ở SVĐ đó”.

Các thành viên của ủy ban kháng cáo bao gồm Jose Mateo (Chủ tịch), Carlos Gonzales và Arturo Manrique sẽ đích thân xem xét lại những tình thiết của vụ này để có thể đưa ra được kết luận chính xác nhất. Họ cũng đã từ chối bình luận thêm bất kì điều gì về điều này.

Phía RFEF hiện tại cũng đã bác bỏ những lập luận của Real Madrid, cụ thể là: “Không hay biết và không nhận được thông tin về án phạt từ phía cầu thủ, CLB (mùa trước thi đấu cho Villarreal), cũng như phía BTC La Liga”.

RFEF khuyến cáo các câu lạc bộ cũng cần phải cẩn trọng hơn trong việc kiểm tra rõ ràng tình trạng của từng cầu thủ trước khi đưa ra sân để tránh xảy ra những vụ việc như trên. Còn về phía Real Madrid, nếu án phạt không thay đổi, họ dự kiến sẽ đâm đơn kiện lên Tòa trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để ngăn chặn án phạt.

Hoàng Long
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm