Real Madrid: Zidane cần Casemiro hơn bao giờ hết

11/09/2019 13:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vẫn đang tồn tại nhiều bất ổn. Để giải quyết vấn đề, HLV Zinedine Zidane tính đến giải pháp biến Casemiro thành trung tâm của lối chơi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Argentina vs Mexico, Brazil vs Peru. Lịch bóng đá ngày 11/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Argentina vs Mexico, Brazil vs Peru. Lịch bóng đá ngày 11/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 22. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Trực tiếp Argentina vs Mexico, Brazil vs Peru. Lịch bóng đá ngày 11/9, rạng sáng 12/9.

Đây có thể xem là mạo hiểm, khi Casemiro không quen với vai trò này, nhưng là hợp lý cho đến khi Real Madrid mua được một nhạc trưởng mới.

Không có Pogba, Zidane trông cả vào Casemiro

“Tôi cần Paul Pogba”, Zinedine Zidane nhiều lần nói câu này với Chủ tịch Florentino Perez. Hôm 1/9 vừa qua, sau khi Real Madrid hòa 2-2 với Villarreal, Zidane lặp lại mong muốn của mình, hy vọng sẽ có Pogba trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng mở cửa (2/9). Nhà cầm quân người Pháp muốn có tiền vệ đồng hương từ rất lâu, trong nhiệm kỳ trước mà ông giành được 3 danh hiệu Champions League liên tiếp. Nhưng Perez không đáp ứng, sau khi đã bỏ ra 303 triệu euro cho các hậu vệ và tiền đạo.

Trong 3 vòng đấu vừa qua, có thể thấy rõ hàng tiền vệ đang là vấn đề lớn của Real. Toni Kroos đã ghi bàn ở vòng khai mạc, trước Celta Vigo, nhưng phong độ và động lực của anh không còn như trước. Real mất điểm trước Villadolid (1-1) ngay trên sân nhà xuất phát từ sai lầm trực tiếp của Kroos. Tiền vệ người Đức đang có vấn đề trong việc triển khai bóng. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh cũng giảm đi đáng kể.

Luka Modric càng là vấn đề lớn. Quả bóng Vàng 2018 khởi đầu mùa giải bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp, xuất phát từ lỗi đạp vào gót chân đối thủ. Trong hơn 50 phút thi đấu trước khi phải nhận thẻ đỏ, Modric cũng không nổi bật. Vì thế, mặc dù hoàn thành xong án treo giò, Modric vẫn bị Zidane cất trên ghế dự bị trong trận làm khách ở Villarreal. Những gì tiền vệ người Croatia thể hiện phản ánh rõ gánh nặng về tuổi tác và động lực thi đấu của anh. Modric vừa tròn 34 tuổi hôm 9/9 vừa qua, và từ mùa Hè 2018 anh đã muốn ra đi.

Modric không còn là thủ lĩnh để triển khai lối chơi cho Real. Việc xây dựng lối chơi quanh Kroos cũng khó thành công. Kroos chuyền bóng giỏi, nhưng chưa bao giờ là mẫu tiền vệ thủ lĩnh kiểu Xavi Hernandez. Đó là lý do Zidane cố gắng thuyết phục Chủ tịch Perez mua bằng được Pogba. Kế hoạch không thành, Zidane buộc phải tìm hướng giải quyết khác. Sau những thử nghiệm không thành trong giai đoạn mùa Hè, hứng chịu hàng loạt thất bại nặng nề, Zidane đang hướng đến việc biến Casemiro thành thủ lĩnh để phát triển bóng.

Chú thích ảnh
Casemiro là niềm hy vọng lớn của Zidane

Casemiro đã không tham gia trong giai đoạn tập huấn mùa Hè, vì anh thi đấu ở Copa America 2019. Điều đó khiến Zidane dù muốn cũng không thể thử nghiệm vai trò mới cho anh. Giờ đây, những trận đầu mùa giải là cơ hội để thử nghiệm. Không mua được Pogba, Casemiro trở thành hy vọng lớn nhất của Zizou để làm mới hoàn toàn Real Madrid. Ngôi sao 27 tuổi người Brazil được chờ đợi trở thành trái tim của “Zizou Team” phiên bản mới.

Sự mạo hiểm bắt buộc

Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, không những không mua tiền vệ, mà Zidane còn để Marcos Llorente và Dani Ceballos ra đi. Vì thế, tuyến giữa của Real Madrid thực sự mỏng, khiến Zizou không có nhiều giải pháp xây dựng lối chơi. Federico Valverde chỉ là nhân tố dự bị. James Rodriguez chưa bao giờ được nhà cầm quân 47 tuổi này tin dùng. Tương tự là trường hợp của Isco, vốn chỉ được Zidane sử dụng trong tình thế bắt buộc, hoặc các trận đấu không quan trọng.

Chính vì thế, Zizou không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc thay đổi chiến thuật và cho Casemiro vai trò mới. Trong sự nghiệp của mình, Casemiro gắn với hình ảnh một tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự. Ở Real Madrid hay đội tuyển Brazil, anh chưa bao giờ được xem như một nhà tổ chức lối chơi. Xây dựng lối chơi xoay quanh Casemiro là một sự mạo hiểm. Nhưng Zidane không còn lựa chọn nào khác, sau khi ông phải dùng 3 sơ đồ khác nhau trong 3 vòng đấu vừa qua.

Thực tế, Casemiro xứng đáng để Zidane mạo hiểm. “Case” vốn rất quen với việc được đá tự do theo trục dọc ở trung lộ. Bản thân Zidane từ trước đến nay vẫn cho phép điều này diễn ra. HLV Tite ở Brazil cũng vậy. Nhờ vậy, ngoài việc thể hiện dấu ấn trong khả năng đánh chặn (mùa này, anh có 24 lần chiến thắng ở các pha tranh bóng), Casemiro cũng tấn công khá nổi bật. Anh đã thực hiện 5 pha dứt điểm trong mùa giải này, cùng với 170 đường chuyền. Tinh thần chiến đấu là điểm mạnh khác của cầu thủ 27 tuổi này, để anh có thể tác động đến những đồng đội.

Hạn chế của “Case” là một năm rưỡi nay anh không kiến tạo thành công một lần nào, tính trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề quá lớn. Điều Zidane cần ở Casemiro là điều phối bóng, giúp duy trì sự cân bằng cho lối chơi. Khi ấy, Real Madrid có thể tìm thấy đột biến từ nhiều vị trí khác. Không loại trừ khả năng, Casemiro sẽ trở thành người hỗ trợ lý tưởng nhất cho Eden Hazard một khi tân binh người Bỉ hồi phục chấn thương, tương tự như vai trò của N’Golo Kante ở Chelsea.

Mùa giải 2019-20 của Zidane và Real Madrid đang phụ thuộc cả vào Casemiro.

Vua ghi bàn Casemiro

Casemiro đang hướng đến trận thứ 200 khoác áo Real Madrid. Tính đến nay, anh đã có 197 trận. “Case” có thể xem là vua ghi bàn trong số các tiền vệ trung tâm của Real. Anh đã ghi 18 bàn thắng, nhiều hơn cả Luka Modric và Toni Kroos – những người có nhiều năm ở Bernabeu hơn. Modric ghi được 17 bàn, trong khi Kroos có 14 pha lập công. Thành tích tốt nhất của Casemiro là mùa 2017-18, khi anh trực tiếp ghi 7 bàn và thực hiện 3 pha kiến tạo quyết định.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm