Real Madrid: Tương lai của Benitez phụ thuộc vào hàng thủ

16/07/2015 06:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ai đó cố tình làm Rafa Benitez xấu mặt, họ sẽ lôi 54 bàn thua của Napoli ở mùa vừa rồi ra để cười nhạo ông. Người luôn được xem là ưa thích lối chơi phòng ngự này đã trải qua quãng thời gian khá tệ ở Italy.

Nhưng đây là Real Madrid, với những hậu vệ hàng đầu thế giới như Pepe, Ramos hay Varane, con số 54 sẽ đem đến cơn ác mộng cho đội bóng Hoàng gia. Ngay cả việc để thủng lưới đến 38 bàn ở mùa trước đã là không thể chấp nhận được, khi Barcelona lên ngôi vô địch với số bàn thua ít nhất giải.

Công quá mạnh, thủ quá kém

Mùa trước, Real Madrid của Ancelotti đá cứ ào ào, trung bình mỗi trận họ ghi đến 3 bàn thắng. Nhưng hàng thủ thì quá “thường”. Số bàn thua của họ còn nhiều hơn cả Villarreal, đội xếp thứ 6. Real không hề thiếu cân bằng, khi có 3 trung vệ để xoay vòng, nhưng lại không ổn định. Iker Casillas đánh mất sự chính xác trong khung gỗ. Sergio Ramos thiếu tập trung. Anh thường xuyên mắc lỗi vị trí và hay phạm sai lầm đáng trách.

Giá Real nhận ít hơn số bàn thua, họ sẽ có nhiều hơn số trận thắng, La Liga không trôi qua tay dễ như vậy, dù đã có thời điểm gác trước đại kình địch đến 5 điểm. Đó là chuyện đã cũ. Rafa Benitez sẽ phải thay đổi. Nhưng có đến 9 hậu vệ, không khác gì sự khuyến khích HLV này xoay tua.

Bài học từ Liverpool sẽ khiến ông phải cân nhắc, việc xoay vòng cả những trụ cột đang có phong độ cao, không khác gì sự đầu độc với sự ổn định của đội bóng. Jamie Carragher quá hiểu điều đó, cựu trung vệ này phải nếm trải cảm giác ngồi dự bị rất nhiều lần. Thậm chí, ngay cả khi giải nghệ, anh vẫn không quên được những gì Benitez đã thực hiện.

Xoay vòng giúp các cầu thủ giữ được thể lực tốt nhất cho tất cả các giải đấu. Nhưng mặt khác, cũng đem đến sự bất ổn về trạng thái thi đấu. Một trung vệ không thể mỗi trận đấu lại tìm cách liên lạc với một người đá cặp khác nhau. Nhất là Sergio Ramos, người luôn chơi rất bốc và ít khi giữ được cái đầu tỉnh táo, để bảo đảm anh sẽ không khiến người đá cặp phải lo âu.

Rất khó đoán được Benitez sẽ tính toán thế nào cho mùa giải, mà ông phải cạnh tranh dữ dội với Luis Enrique và Diego Simeone. Hai HLV cũng đề cao sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự.

Đi tìm bộ tứ vệ hoàn hảo

Pepe và Varane là hai trong số những người đọc tình huống tốt nhất của Real. Cả hai đều có khuynh hướng chơi bọc lót, không ngại bất cứ mẫu tiền đạo nào, kể cả đó là Leo Messi hay Luis Suarez. Nhưng họ sẽ khó phát huy hết điểm mạnh nếu đá cạnh nhau. Cả hai thường chơi tốt khi đá cặp với Ramos, vì trung vệ này chơi cao hơn và là người cản phá đầu tiên. Trận nào cần kinh nghiệm và lạnh lùng, Pepe sẽ được lựa chọn. Trận nào cần nhiều năng lượng, Varane sẽ được ra sân.

Cánh trái gần như đã được mặc định trao cho Marcelo, kiểu cầu thủ sẽ được Rafa Benitez gắn vào cách chơi bao cánh. Giống như Dani Alves của Barcelona. Hậu vệ này sẽ quán xuyến cả vị trí của Ronaldo khi cần. Không chỉ tạo ra sự linh hoạt cho chiến thuật, mà còn giúp Real tăng số lượng cầu thủ trên phần sân đối phương trong mỗi pha tấn công. Nếu Danilo, bản hợp đồng mới của Real chơi được như thế, cánh phải coi như đã dành sẵn cho anh.

Trong hai mùa vừa qua, Dani Carvajal chơi khá ổn. Anh ít khi mắc sai lầm trong phòng ngự, nhưng khả năng hỗ trợ tấn công của hậu vệ này không thật sự sắc nét. Nếu đội bóng Hoàng gia chơi tốt và đang dẫn bàn, Carvajal sẽ đá rất bay. Nhưng nếu thế trận bế tắc, anh không phải là người có thể tạo ra đột biến, hoặc tạo ra những khoảnh khắc như kiểu Alves.

Xoay tua cũng tốt, nhưng ít nhất, hãy chọn cho mình bộ tứ vệ khung, phải không HLV Rafa Benitez?

13,8 Trung bình hàng thủ các đội bóng của Rafa Benitez phạm 13,8 lỗi một trận.

19,6 Số lần tắc bóng trung bình trong một trận của mỗi câu lạc bộ Benitez dẫn dắt là 19,6 lần.

2,3 Trung bình các hậu vệ của Benitez cản phá được 2,3 cú sút của đối thủ trong một trận.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm