Real Madrid sa sút: Florentino Perez phải là người chịu trách nhiệm

05/10/2018 10:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Quyết định bán Cristiano Ronaldo đang khiến Chủ tịch Florentino Perez có nguy cơ phải trả giá đắt cho sai lầm lớn nhất trong những năm tháng ở Real Madrid.

ĐIỂM NHẤN CSKA Moscow 1-0 Real Madrid: Luzhniki vẫn là nỗi ám ảnh. Sai lầm tai hại của Kroos

ĐIỂM NHẤN CSKA Moscow 1-0 Real Madrid: Luzhniki vẫn là nỗi ám ảnh. Sai lầm tai hại của Kroos

Sai lầm của Toni Kroos đã khiến Real Madrid trả giá bằng thất bại 0-1 trước CSKA Moscow trên sân Luzhniki. Tuy nhiên vấn đề với thầy trò HLV Julen Lopetegui không chỉ dừng lại ở đó.

Thất bại 0-1 trước CSKA Moscow tại Champions League là trận thứ 3 liên tiếp mà Real Madrid không thể ghi bàn, không thể giành chiến thắng trên mọi đấu trường. Đây là kết quả của việc HLV Julen Lopetegui áp dụng chính sách xoay tua cầu thủ, hay xa hơn là quyết định bán Cristiano Ronaldo cho Juventus trong mùa Hè 2018 vừa qua.

Thủ môn Keylor Navas không hài lòng khi cảm thấy chính xoay vòng nhân sự giữa La Liga và Champions League của Julen Lopetegui rất không phù hợp.

"Bạn không thể một tay che bầu trời", Keylor Navas chia sẻ. Cristiano ra đi và để lại khoảng trống lớn trên hàng công. Vị trí của anh ấy để lại chẳng dễ dàng gì lấp đầy, bởi nó yêu cầu những cá nhân có trình độ siêu hạng. Khi còn ở đây, anh ấy ghi nhiều bàn thắng, thế nhưng điều đó đã là quá khứ".

Chú thích ảnh

Tiền vệ Luka Modric – chủ nhân FIFA The Best 2018 và Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của UEFA – cũng bất mãn với Julen Lopetegui khi chứng kiến những gì đã diễn ra.

"Chúng tôi thấy khó chịu, và không khí trong phòng thay đồ đang không ở trạng thái tốt nhất", tiền vệ người Croatia thừa nhận. "HLV đã nói rằng tôi cần nghỉ ngơi vì tôi đã chơi 3 hay 4 trận liên tục rồi, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn phải vào sân vì trong bóng đá mọi thứ không phải lúc nào cũng theo như kế hoạch đặt ra".

Bên cạnh đó, Toni Kroos cũng nhấn mạnh rằng Real Madrid đang gặp vấn đề do không thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Chú thích ảnh

Hai tờ nhật báo ASMARCA chỉ ra rằng Chủ tịch Florentino Perez phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho “cuộc khủng hoảng nhỏ” đang xảy ra ở Real Madrid. Đầu tiên, Florentino Perez không quyết đoán trong các thương vụ chiêu mộ Eden Hazard, Neymar hay Kylian Mbappe để thay thế Cristiano Ronaldo. Theo đó, Florentino Perez phản ứng bằng cách không kích hoạt bom tấn nào giống như 3 kỳ chuyển nhượng Hè gần đây.

Thứ hai, Florentino Perez đã sai lầm khi nghĩ rằng những Karim Benzema, Gareth Bale, Isco, Marco Asensio, Luka Modric và Toni Kroos kết hợp với Mariano, Vinicius Jr có thể khoả lấp khoảng trống mà Cristiano Ronaldo để lại. Một phần nào đó là việc vội vàng bổ nhiệm Julen Lopetegui vào vị trí HLV trưởng.

Thứ ba, chiều sâu đội hình của Real Madrid không được đảm bảo những năm trước. Mùa giải 2016-2017, Real Madrid của Zinedine Zidane từng có Isco, James Rodriguez và Alvaro Morata, Marco Asensio trên ghế dự bị. Còn ở mùa giải năm nay, trong tay Julen Lopetegui chỉ là những Mariano Diaz, Vinicius Jr, Jesus Vallejo, Keylor Navas, Lucas Vazquez, Dani Ceballos và Marcos Llorente.

Chú thích ảnh

Cuối cùng, Florentino Perez đã mạo hiểm với tương lai của chính bản thân và cả Real Madrid, chỉ với 105 triệu euro. Không có những bàn thắng của Cristiano Ronaldo, Real Madrid sẽ trở thành một đối thủ bình thường với Barcelona khi có Leo Messi. Từ đó, Florentino Perez sẽ là một Chủ tịch bình thường và dễ dàng bị đám đông người hâm mộ sẽ nuốt sống. Hãy cẩn thận, điều đó có thể xảy ra ngay bây giờ.

Trận Kinh điển lượt đi của La Liga mùa giải 2018/19, Leo Messi có thể sẽ trừng phạt sai lầm của Florentino Perez. Những bàn thắng và tài năng của Leo Messi sẽ khiến cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid trở nên khác biệt và được chú ý nhiều hơn.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm