Real Madrid ruồng bỏ Pepe: Bao giờ đến lượt Ramos và Ronaldo?

29/12/2016 06:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm rưỡi sau Iker Casillas, đến lượt Pepe đang bị Real Madrid ruồng bỏ như món đồ thừa. Câu hỏi đặt ra là bao giờ đến lượt Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo gặp cảnh tương tự?

Với một đội bóng có “truyền thống” gạt bỏ các công thần, Sergio RamosCristiano Ronaldo hoàn toàn có thể bị đối xử bạc.

Sau nửa năm, thế giới thay đổi với Pepe

Kết thúc EURO 2016, Pepe bảo rằng anh trải qua năm đẹp nhất sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Không khó để hiểu cảm giác của Pepe khi ấy. Anh đã giành được tột đỉnh vinh quang ở các giải đấu quan trọng nhất trong năm, điều mà mọi cầu thủ đều mơ ước. Tại Milan (Italy), Pepe cùng Real nâng cao danh hiệu Champions League. Sau đó một tháng rưỡi, ở thủ đô Paris (Pháp), Pepe là điểm tựa để Bồ Đào Nha giành danh hiệu quốc tế đầu tiên trong lịch sử.

Năm 2016 của Pepe khởi đầu bằng việc anh làm dự bị cho cặp Sergio Ramos – Varane. HLV Zinedine Zidane nhanh chóng thể hiện sự ưu ái với “gà nòi” Raphael Varane - người được chính ông đưa về từ Lens năm 2011 như món quà dành cho Jose Mourinho. Nhưng Varane gây nhiều thất vọng, và Pepe chiếm lại suất đá chính. Ramos là người hùng với bàn thắng trong trận Chung kết Champions League, nhưng nhìn toàn quãng đường đi của Real, Pepe hiệu quả hơn. Pepe mang đến sự chắc chắn bằng cách đá phòng ngự đầy tính nghệ thuật.

Sau đó, anh trở thành thủ lĩnh trên hành trình đăng quang của Bồ Đào Nha ở Pháp. Pepe được chọn vào đội hình tiêu biểu EURO 2016. Nhưng theo nhiều chuyên gia, nếu xét thuần túy về chuyên môn, Pepe rất xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh thua thiệt so với Antoine Griezmann (xuất sắc nhất) và đồng đội Cristiano Ronaldo chỉ vì đá phòng ngự.

Nhưng sự tích cực kết thúc sau đêm thăng hoa 10/7. Pepe chấn thương và không thể cùng Real bắt đầu mùa giải 2016-17. Điều đó trở thành cơ hội cho Varane. Đã có sự cải thiện đáng kể từ Varane, bên cạnh sự ưu ái từ Zidane. Kết quả, Pepe không còn cơ hội. Pepe chỉ đá 8 trận La Liga mùa này, 1 ở Champions League. Ở Cúp thế giới các CLB mới đây, Pepe không góp mặt phút nào. Vòng 1/16 Cúp Nhà Vua với đối thủ hạng Ba Cultural Leonesa là mặt trận duy nhất mà Pepe được đá trọn vẹn số phút (180).

Sau nửa năm, thế giới hoàn toàn thay đổi với Pepe. Từ một người hùng đích thực, Pepe giờ đây chỉ còn là giải pháp dự bị trong mắt Zidane. Pepe là hậu vệ duy nhất nằm trong Top 10 cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2016 của France Football. Chính xác, anh là hậu vệ duy nhất nhận được phiếu bầu, trong cuộc bầu chọn của 173 nhà báo thể thao uy tín trên thế giới (Diego Godin và Ramos không có phiếu nào). Điều đó chỉ càng làm cho những người yêu thích cách đá của Pepe thêm tiếc nuối.

Real Madrid: Nối máy tới Trung Quốc đi, Pepe!

Real Madrid: Nối máy tới Trung Quốc đi, Pepe!

Pepe đang bước chân ra khỏi Bernabeu, sau gần 10 năm gắn bó với đội bóng áo trắng, theo cách của Hierro, Raul, Guti và Casillas, những kẻ bị ruồng bỏ đáng thương ở thủ đô Madrid.


Ramos và Ronaldo rồi cũng thế?

“Tôi kiên nhẫn và rất thoải mái. Tôi chờ đợi đến ngày cuối cùng”, Pepe tâm sự. Anh vẫn muốn được gắn bó với Real. “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở đây”. Nhưng Real không sẵn sàng trao cơ hội để Pepe hoàn thành giấc mơ treo giày ở sân Santiago Bernabeu. Nhiều khả năng Pepe sẽ phải ra đi vào cuối mùa giải, theo dạng tự do. Nếu thích kiếm tiền, với tiền lương không dưới 10 triệu euro, Pepe có thể đi theo tiếng gọi của những ông thầy cũ Manuel Pellegrini, Scolari hoặc người đồng hương Andre Villas-Boas. Họ đang kiếm rất nhiều tiền ở Trung Quốc. Nếu quan tâm hơn về chuyên môn, Pepe có thể sang Anh hoặc Italy.

Chuyện của Pepe gợi lại hình ảnh Iker Casillas hơn một năm trước. Biểu tượng chiến thắng trong thế kỷ 21 đã bị Real đốn bỏ không thương tiếc. Trước đó, năm 2010, biểu tượng Raul Gonzalez cũng bị kéo sập. Cũng trong thời gian hơn 6 năm này, Real còn đẩy ra đường các công thần Guti và Xabi Alonso. Riêng với trường hợp Alonso, Real đã cho không Bayern Munich một ngôi sao.

“Truyền thống” của Real là thanh lý cầu thủ lớn tuổi, dù họ có đóng góp rất nhiều. Đơn giản, đây những công thần lớn tuổi là cách duy nhất giúp Real có chỗ để mua ngôi sao trẻ, nhằm phát triển chuyên môn và thương mại. Thế nên, Sergio Ramos hoàn toàn có thể bị đẩy khỏi Bernabeu sau vài năm nữa. Cristiano Ronaldo cũng khó hoàn thành giấc mơ kết thúc sự nghiệp ở Bernabeu.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm