Real Madrid qua lớp ảnh Valverde

18/10/2021 08:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sự cam kết của bản hợp đồng mới kéo dài tới năm 2027 được kí kết giữa Fede Valverde và Real Madrid đã được thể hiện trên sân cỏ, nhưng theo cách mà ai thấy cũng phải rùng mình.

Vì sao các trận Real Madrid vs Bilbao và Granada vs Atletico bị hoãn?

Vì sao các trận Real Madrid vs Bilbao và Granada vs Atletico bị hoãn?

Các trận đấu Real Madrid vs Bilbao và Granada vs Atletico ở vòng 9 La Liga cuối tuần này đều đã bị hoãn. Vì sao lại như vậy?

Anh đã chơi 16 trận trong vòng 61 ngày qua, bao gồm các trận đấu cùng đội tuyển Uruguay ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, tức là trung bình cứ sau 3,8 ngày, tiền vệ 23 tuổi này lại xách giày ra sân, chơi một trận hết năng lượng rồi sau 96 giờ đồng hồ, lại lao vào một trận đấu nảy lửa ở khu vực giữa sân.

Nó có thể gần tương tự hoặc không bằng với việc tài năng trẻ Pedri, người đã chơi 73 trận trong mùa giải vừa qua cho mọi cấp độ, từ Barcelona, tới đội tuyển Tây Ban Nha và Olympic Tây Ban Nha, dù mới chỉ 18 tuổi và thể trạng còn chưa hoàn hảo, nhưng thi đấu với mật độ như Valverde cũng là không tưởng, anh đã chơi cả thảy 788 phút từ đầu mùa.

Pep Guardiola và Jurgen Klopp, những HLV luôn yêu cầu đội bóng của họ hoạt động với công suất lớn nhất đang chỉ trích các tổ chức bóng đá lớn như UEFA hay FIFA khi tăng số trận trong mùa giải lên quá ngưỡng chịu đựng về thể chất và sức khỏe của cầu thủ, nhưng thực tế, là dù họ có nói nhiều đến thế nào thì thực trạng bóng đá cũng không thay đổi.

Đồng đội của Valverde ở Real Madrid là Thibaut Courtois, người đã chơi 810 phút trong từng đấy thời gian, nhiều hơn một chút so với Valverde, cũng tố cáo lịch thi đấu của UEFA là tội ác. Nhưng thực tế, đó là điều không thể tránh khỏi, và các HLV như Ancelotti cũng không thể làm gì khác được vì cơn bão chấn thương hoành hành ở Bernabeu.

Chú thích ảnh
Valverde đã ra sân 16 lần trong màu áo ĐTQG và Real Madrid trong hai tháng qua

Casemiro chấn thương, Kroos mới trở lại sân cỏ, và Modric đã quá già để chơi với mật độ liên tục, đã khiến Valverde là lựa chọn số 1 ở hàng tiền vệ, và nhiều thời điểm anh còn là một hậu vệ cánh phải khi Carvajal gặp vấn đề về thể lực, giống như ở trận hòa Villarreal.

Khi bạn chơi với nhịp độ bóng đá dày đặc như vậy, hoặc là bạn sẽ gặp chấn thương, hoặc bạn chơi kém hiệu quả. Nếu như Valverde vẫn bình an cho tới thời điểm này thì ở khía cạnh còn lại, nó đã trở thành hiện thực. Ở đội tuyển Uruguay, anh không thể giúp đội nhà tránh được hai thất bại liên tiếp trước Argentina và Brazil.

Ở Real Madrid, Valverde cùng các đồng đội trải qua cú sốc lớn hơn, họ hòa Villarreal, giúp đội bóng đến từ Moldova Sheriff nổi tiếng toàn thế giới vì để thua đối thủ với tỉ số 1-2, và cũng tương tự là khiến Espanyol, đội chưa thắng từ đầu mùa thoát khỏi cuộc khủng hoảng vì nhận thất bại với tỉ số tương tự.

Ancelotti, rõ ràng, không muốn những chuyện như vậy xảy đến với Valverde và Real Madrid, nhưng cuối cùng thì việc sử dụng tiền vệ người Uruguay liên tục đang khiến đội bóng Hoàng gia gặp tổn thương lớn.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm