Real Madrid lại thua ở La Liga: Món ăn thiu trên bàn tiệc

30/11/2020 06:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - VAR quay lưng, Thibaut Courtois mắc sai lầm, Eden Hazard mờ nhạt rồi chấn thương, hàng tiền đạo bất lực và Alaves thì nguy hiểm hơn vị trí của họ trên bảng xếp hạng, tất cả những điều đó cộng lại đủ để khiến Real Madrid có một buổi tối thảm họa ở Di Stefano.

Barcelona 4-0 Osasuna: Đấng Braithwaite hồi sinh Barcelona

Barcelona 4-0 Osasuna: Đấng Braithwaite hồi sinh Barcelona

5 tháng trước, Osasuna là chén thuốc độc giết chết hi vọng nhỏ bé cuối cùng để bảo vệ chức vô địch La Liga của Barcelona khi đánh bại đội chủ nhà ở Camp Nou nhưng sau trận đấu tối qua cái tên này có thể sẽ mở ra sự sống mới cho đội bóng xứ Catalunya.

Zinedine Zidane đã không thể nói gì hơn nữa về thất bại của đội bóng Hoàng gia trước Alaves, vì nó đã lặp đi lặp lại theo một kịch bản, ngày hôm trước họ chơi một trận để đời trước những đội bóng lớn như Barcelona hay Inter Milan nhưng ngày hôm sau họ trở thành phần xấu xí mà các Madridista không muốn nhìn thấy trước Cadiz hay Alaves.

Một Real bốc mùi

Cuối cùng câu chuyện thất bại của Real Madrid là như thế nào, vì thói quen thích thử thách của Zinedine Zidane hay vì đội bóng này thiếu tính liên tục như huyền thoại người Pháp thừa nhận trong phòng họp báo.

Tại sao một đội bóng không ghi nổi một bàn thắng nào trong 5 trận sân khách trước đó như Alaves lại có thể chọc thủng lưới Real Madrid đến hai lần trong 90 phút, vì đội bóng xứ Basque quá đỗi phi thường hay vì Nacho và Thibaut Courtois đã mắc sai lầm trực tiếp, lý do thật sự là họ đã chịu áp lực từ chính những xáo trộn của Zidane.

Ai đó có thể nói về chủ đề quen thuộc, không có Ramos, đội bóng áo trắng không còn là chính mình, điều này nghe giống như một cách đề cao tính quan trọng của một cá nhân hơn là nhìn nhận đúng đắn rắc rối trong hệ thống bóng đá của Dải thiên hà.

"Lucas Vazquez đã chơi một trận ra trò trước Inter Milan ở vai trò của một tiền đạo cánh và anh ấy (Zidane) không nên để cậu ta đá hậu vệ ở trận này, khi đã có Militao sẵn sàng cho vị trí trung vệ và Nacho có thể đá cánh phải. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra với những chàng trai này nữa. Và tôi nghĩ rằng Real Madrid không nhận thức rõ ràng rằng Alaves mạnh nhất bên cánh trái và ở vị trí trung phong", cựu giám đốc thể thao của Real Madrid Mijatovic chỉ trích nặng nề Zidane, thất bại theo cách này thì không đáng một chút nào vì họ có thể làm tốt hơn thế nhiều.

Chú thích ảnh
Thua Alaves ngay trên sân nhà là một kết quả thảm họa cho các nhà ĐKVĐ Real Madrid

HLV người Pháp tiếp tục chơi trò tung xúc xắc trong lựa chọn nhân sự, bắt đầu là sự tính toán có chủ đích về sự sẵn sàng của các cầu thủ, về phân phối thời gian chơi bóng, giảm thiểu áp lực từ chấn thương nhưng sau đó, mọi thứ trở nên rủi ro hơn bao giờ hết vì sự thiếu tin cậy vào đội ngũ của mình, những người như Militao, như Mijatovic đã nói, không có cơ hội được thử thách.

Hoặc việc đặt niềm tin quá lớn vào những người như Marcelo, từ lâu được cho là không còn đủ đẳng cấp để đứng ở trên sân đã giáng cho Zidane những thất bại liên tiếp trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn từ Cadiz tới Shaktar Donetsk và bây giờ là Alaves, tất cả đều ở trên sân bóng mang tên huyền thoại Di Stefano.

Nhưng dù sao thì đó đã là một xu hướng hoặc thói quen của Dải thiên hà ở mùa bóng này, theo một cách rất tùy tiện, khi tất cả đều đã lệch nhịp, từ trạng thái thể lực suy giảm, sự thiếu đẳng cấp của hàng tiền đạo, sự không đồng nhất về chất lượng chơi bóng của từng cá nhân khiến cho mọi sắp xếp của Zidane đều vô nghĩa.

Thay đổi trước khi quá muộn

"Đây là khởi đầu quá tệ của đội bóng, chúng tôi đã không thể thay đổi được trận đấu, đó là điều khiến tôi phiền lòng và lo lắng", Zidane cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của Real trước Alaves, "Vấn đề là tính liên tục, chúng tôi gặp nhiều vấn đề vì chấn thương, nó không phải là sự giải thích nhưng đó là thực tế".

Nhưng Dải thiên hà giống như món ăn thiu trên bàn mà không ai nhận thấy nó cần được đổ bỏ và chế biến một món hoàn toàn mới. Nếu HLV người Pháp không phải là người nhận ra bữa ăn của anh bị hủy hoại thì phải có ai đó nói ra điều đó một cách thẳng thắn, mọi thứ không nên diễn ra theo cách này.

Xoay vòng là một giải pháp để đối phó với chấn thương và lịch thi đấu dày đặc nhưng cuối cùng thì đội bóng Hoàng gia cần một sự ổn định tuyệt đối về nền tảng, nhân sự và lối chơi được duy trì ở mức cao nhất trước khi đưa quay vòng cầu thủ vào việc điều chỉnh nhịp độ bóng đá một cách thích hợp.

Khi các ngôi sao không giữ được tính liên tục và bị chi phối quá nhiều với những vấn đề khác nhau, Zidane liên tục sử dụng quay vòng một cách phi công thức đã phá vỡ tính ổn định cần thiết của đội bóng, Real Madrid liên tục đánh rơi nhịp điệu và thứ mà huyền thoại người Pháp nhận được đã buộc anh phải câm nín và không thể giải thích được lý do cụ thể của thất bại.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm