Real Madrid: Cần cú hích từ những 'thương binh'

10/03/2015 06:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi một đội bóng thất bại, những người giỏi nhất phải đứng mũi chịu sào. Nhưng như thế không công bằng. Đúng là bộ ba “BBC” đang cùn đi, song họ không phải là những người chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Trách nhiệm không riêng của “BBC”

Real đang đánh mất nguồn cảm hứng chiến thắng. Hàng công không thể ghi bàn trong khi hàng thủ bắt đầu lộ rõ những kẻ hở. Sự cân bằng đã mất đi bởi những lỗ hổng mà các trụ cột trong đội hình chính để lại. Varane chưa thể thay được Ramos ở vị trí trung vệ. Kroos không thể đảm đương hàng tiền vệ khi Modric chấn thương trong khi khoảng trống mà James Rodriguez để lại lớn hơn rất nhiều so Carlo Ancelotti dự tính.

Vấn đề lớn nhất của Real Madrid nằm ở vị trí của Kroos. Thông thường, khi Modric khỏe mạnh, tiền vệ người Croatia có thể thay Kroos đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng ngự. “Tôi chưa bao giờ phải chơi nhiều như thế trong sự nghiệp. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Ở Tây Ban Nha không được nghỉ Đông dài như ở Đức vì vậy chúng tôi phải tiếp tục”, hồi tháng một, Kroos đã than vãn như thế.

Vì Illarramendi và Khedira không đáp ứng được kì vọng, ông Ancelotti buộc phải sử dụng Kroos nhiều nhất có thể. Nhà vô địch thế giới đã đá tất cả các trận từ đầu mùa. Anh xuống sức và kéo theo sự đi xuống của hàng tiền vệ.

Ancelotti không có điều kiện xoay vòng. Đó là một thực tế. Trên băng ghế dự bị của Real Madrid lúc này là Illarramendi, Lucas Silva, Jese, Javier Chicharito. Tất cả đều không có sự tự tin để có thể gánh vác nhiệm vụ của các trụ cột. Thành ra, Ancelotti vẫn phải duy trì bộ khung chính từ trận này qua trận khác. Nhờ đó, các HLV đối thủ không mấy khó khăn để đoán biết đội hình ra sân của Real Madrid. Họ chuẩn bị sẵn các phương án để đối phó. “Kế hoạch của tôi là ngăn cản sự di chuyển của họ. Chơi áp sát, buộc họ phải đá thấp và chờ đợi các cơ hội cho riêng mình. Chìa khóa chính là theo kịp được họ, và buộc họ phải quay lưng về phía mình”, HLV Ernesto Valverde đã tiết lộ như thế sau khi Bilbao đánh bại Real Madrid 1-0 ở San Mames.

Chờ đòn bẩy từ những bệnh binh

Với 1 điểm kém hơn Barca, Real có thể lấy lại vị trí đầu bảng nếu họ hạ được đội bóng xứ Catalunya trong trận đấu ở Camp Nou sắp tới. Nhưng như đã nói ở trên, vấn đề cần nhất của Real là sự ổn định, thứ chỉ có được khi các trụ cột trở lại. Bởi sau trận El Clasico, Real còn phải đối mặt với Valencia và Sevilla ở các tuần kế tiếp. Đó đều là những thách thức thực sự.

Tin vui mới nhất cho Real Madrid là Sergio Ramos đã bắt đầu tập luyện trở lại. Ramos không chỉ là đội phó của Real mà còn là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng này. Ramos có đẳng cấp, có cái uy của một thủ lĩnh. Sự trở lại của anh sẽ giảm bớt gánh nặng cho Pepe khi Varane bỗng sa sút khó hiểu trong mùa bóng này.

Ancelotti rõ ràng đang chờ sự trở lại của Ramos, cũng như mong quá trình dưỡng thương của Modric và James Rodriguez được rút ngắn so với dự kiến. “Tôi ước gì tất cả các cầu thủ tốt nhất của mình có thể ra sân thi đấu”, Ancelotti tâm sự. Hơn ai hết, Ancelotti hiểu rõ vai trò của bộ ba này. Họ được ví như những chiếc đòn bẩy để nâng Real vượt qua cơn khủng hoảng. Nhưng nếu như khi Ramos, Modric và James trở lại, Real vẫn không thể chơi khá hơn, ông sẽ chẳng có lý do để trách nữa.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm