Real Madrid: Benitez là thợ săn không có súng

22/08/2015 06:42 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày mai, Rafa Benitez tái xuất La Liga. Benitez sẽ cùng Real Madrid đến Gijon với hình ảnh một thợ săn không có vũ khí ưng ý nhất.

1. Chỉ ít ngày trước, Rafa Benitez đưa ra yêu cầu với quan chức Real Madrid về việc mua 1 tiền vệ và 1 trung phong. Trước đó, Benitez chỉ được cấp cho những cầu thủ trẻ hoặc chất lượng trung bình.

Kết quả, chỉ trong chưa đầy 48 tiếng đồng hồ sau khi Benitez yêu cầu, Mateo Kovacic được mang về theo cách mà Real Madrid không đắn đo trong việc chi tiền.

Không cần biết Kovecic có phù hợp với triết lý của Benitez hay không, cũng không cần biết tiền vệ trẻ người Croatia có thể cạnh tranh vị trí nào trong đội hình, Chủ tịch Florentino Perez vẫn bỏ ra 35 triệu euro để mua anh.

Nhưng Perez không chấp nhận mua thêm tiền đạo. Theo nhật báo Marca, Chủ tịch Perez, thông qua cấp dưới trong văn phòng ở sân Santiago Bernabeu, đã gửi văn bản đến Benitez để khẳng định Real không mua thêm bất kỳ “số 9 nào”.

Như vậy, hy vọng của Benitez trong việc mang “Vua sư tử” Fernando Llorente đến Bernabeu đã tan vỡ. Trên thực tế, Llorente cũng đã đồng ý chuyển đến Sevilla, sau khi không nhận được đề nghị nào từ phía Real.

2. Theo giải thích từ văn phòng ở Bernabeu, Benitez đang có trong tay những tiền đạo tốt nhất thế giới. Họ là Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema.

Đúng là 3 cái tên này rất đáng sợ với bất kỳ hàng thủ nào, xét về mặt lý thuyết. Nhưng có một thực tế, chỉ Ronaldo là người chắc chắn nhất ở việc duy trì phong độ ổn định. Mỗi mùa giải, CR7 đảm bảo được việc ghi trên 50 bàn thắng, với điều kiện không chấn thương.

Bale thì sao? Hiệu suất của ngôi sao người Xứ Wales đang giảm đi theo thời gian anh sống ở Madrid. Có một vấn đề lớn với Bale: Anh đang chịu áp lực lớn hơn bất kỳ đồng đội nào. Các CĐV Real ngoài việc liên tục la ó Bale còn muốn gạt anh khỏi đội hình thi đấu.

Cuộc khảo sát mới đây của Marca - một tờ báo chủ yếu dành cho Madridista - đã đưa ra kết quả này.

Hơn nữa, ý định của Benitez là thử nghiệm Bale đá “số 10”, hoặc tiền đạo lùi, chứ không phải đóng vai trò của một trung phong.

Còn Benzema? Tiền đạo người Pháp mỗi mùa giải đảm bảo được nhiều hơn 20 bàn trên các mặt trận. Sự tham gia của anh vào lối chơi tập thể là khá ấn tượng. Mùa trước, Benzema đã kiến tạo đến 8 cơ hội để Ronaldo ghi bàn.

Rafa Benitez không có hàng công lý tưởng

Nhưng hạn chế của Benzema là tâm lý thi đấu. Benzema rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, và việc anh “tịt ngòi” trong vòng một tháng là điều hoàn toàn có thể. Một “số 9” mà ngủ quên cả tháng trời thì thực sự là vấn đề lớn.

3. Mùa trước, Real đã mượn Chicharito - một “số 9” cổ điển - để dành cho Carlo Ancelotti. Bây giờ, Real không chấp nhận làm điều tương tự với Rafa Benitez.

Thay vì nhắm đến “số 9”, Real dành Jese Rodriguez cho Benitez. Jese thích hợp với vai trò tiền đạo lùi, chứ chưa bao giờ là một trung phong. Mặc dù từng ghi bàn vào lưới Inter trong trận giao hữu vừa qua, khi được đá “số 9”, nhưng Jese không hứa hẹn sẽ trở thành người cộng sự đắc lực cho Benzema.

Ngoài ra, có một điểm chung giữa Benzema và Jese: Họ không phải những tiền đạo có khả năng tạo áp lực trong vòng cấm, trước các đối thủ đá phòng ngự số đông. Benzema luôn lùi sâu quá nhiều, và Jese cũng vậy.

Benitez luôn thích một trung phong hiện diện trong vòng cấm thường xuyên, như Higuain, Llorente hay Alvaro Morata. Khi ấy, hệ thống 4-2-3-1 mới phát huy hết công suất. Benzema và Jese thích hợp hơn với 4-3-3.

Chất lượng đội hình hiện tại thừa sức để Benitez tái xuất La Liga với 3 điểm trước Sporting Gijon. Nhưng trên chặng đường dài, từ La Liga, Cúp Nhà Vua đến Champions League, Benitez đang chuẩn bị bước vào chuyến đi săn mà không có vũ khí quen thuộc.

Ng. Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm