Real gặp khó với thương vụ Gaya

10/05/2015 14:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trước trận đấu với Valencia, Real đón tin không vui khi hậu vệ trái Jose Luis Gaya, một trong những mục tiêu quan trọng của họ đã gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với đội bóng Castellon. Cầu thủ 19 tuổi đã tự trói mình với Valencia tới năm 2020, điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 50 triệu euro để được hưởng mức lương mới 1,5 triệu euro/mùa.

Jose Gaya đã trưởng thành vượt bậc kể từ sau trận đầu tiên ở La Liga vào tháng 4/2014, khi mới 18 tuổi. Anh được tân HLV Nuno Espirito Santo chọn là người đá chính trong mùa giải này, chơi tới 2.650 phút ở Liga (chiếm 84,1% thời lượng tối đa), ghi một bàn và là một trong những hậu vệ trái hay nhất Tây Ban Nha hiện nay.

Việc Gaya ký gia hạn với Los Che là một thông tin tương đối bất ngờ bởi trước đó đã có rất nhiều nguồn tin cho biết anh có thể chuyển tới Real Madrid hoặc Manchester City, những CLB quan tâm nghiêm túc và sẵn sàng chấp nhận đền bù 18 triệu euro để kích hoạt điều khoản phá hợp đồng của cầu thủ này. Những cuộc thương thảo giữa đội chủ sân Mestalla với người đại diện của Gaya đã bị đóng băng suốt một tháng qua do đôi bên không thống nhất được 2 điểm chính là mức lương và chi phí phá vỡ hợp đồng. Valencia đề xuất mức lương 1 triệu euro/mùa (ngang trung vệ Otamendi), trong khi người đại diện muốn điều khoản phá hợp đồng là 22 triệu euro.

Tỷ phú Peter Lim, chủ sở hữu mới của Valencia là người có ảnh hưởng quyết định tới việc giữ Gaya ở lại. Vị doanh nhân người Singapore đã lệnh cho Chủ tịch Amadeo Salvo và giám đốc thể thao Francisco Joaquin Rufete phải sớm ký hợp đồng với tuyển thủ U-21 TBN. Cuối cùng thì mỗi bên nhường nhau một bước, Valencia đồng ý trả lương gấp rưỡi, trong khi người đại diện nhất trí nhân đôi chi phí phá vỡ hợp đồng.

Valencia đang chờ để được trở lại Champions League. Tấm vé ấy sẽ là một chiến thắng lớn của ông chủ Peter Lim, nhưng việc giữ chân những ngôi sao như Gaya mới là thắng lợi đầu tiên. Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, Valencia đã hoan hỉ đăng hình ảnh Gaya với slogan “tấm áo của tôi, chiếc khiên của tôi” và dòng từ khóa #GAYÀ2020 lên website của mình. Chủ tịch Amadeo Salvo hào sảng: “Đây là một thắng lợi quan trọng cho Valencia, cho các cổ động viên và cho bóng đá”. Trong khi đó, giám đốc thể thao Rufete nhấn mạnh rằng CLB thời gian tới sẽ lên kế hoạch giữ chân các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình, đặc biệt là chân sút 21 tuổi Paco Alcacer.

Việc Gaya đã ký hợp đồng mới với Valencia sẽ khiến Real Madrid gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận cầu thủ này. Họ sẽ phải chi nhiều hơn con số 18 triệu euro dự kiến nếu muốn sở hữu viên ngọc của bóng đá TBN, hoặc chuyển hướng sang David Alaba của Bayern Munich.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm