Real: Bị cấm chuyển nhượng hóa lại hay?

18/01/2016 15:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lệnh cấm chuyển nhượng cầu thủ FIFA áp đặt lên Real Madrid sẽ có hiệu lực vào cuối kỳ chuyển nhượng hiện giờ, một cơn đau đầu mới sau việc bị loại khỏi Cúp Nhà vua vì đưa vào sân cầu thủ bị treo giò Denis Cheryshev.

Chủ tịch Florentino Perez là mục tiêu của một cuộc biểu tình lớn do các CĐV tổ chức vào sáng thứ Sáu, với một tấm băng-rôn lớn được giăng ra trên một cây cầu trên đường tới sân tập của CLB Valdebebas: “Chúng ta từng nổi tiếng, giờ chúng ta chỉ là trò hề”.

Real chỉ còn nửa tháng để mua sắm

Atletico Madrid cũng chịu án phạt tương tự, vì 2 đội bóng Madrid vi phạm các quy định về mua và lôi kéo cầu thủ trẻ của FIFA, giống với Barcelona năm 2014. Họ sẽ kháng án, cũng có thể vẫn mua cầu thủ dù chưa để họ ra sân (như Barca đã làm ở Tòa án Trọng tài Thể thao và với 2 chữ ký Arda Turan, Aleix Vidal), việc kéo dài thời gian cũng có thể giúp các CLB Madrid kịp tham gia kỳ chuyển nhượng Hè tới nếu như phán quyết với vụ kháng án chưa được đưa ra (Barca chi rất mạnh tay Hè 2014 để mua về Luis Suarez, Ivan Rakitic, Claudio Bravo và Marc-Andre ter Stegen).

Nhưng thời gian không đứng về phía Real và Atletico: Lệnh cấm với Barca được đưa ra vào tháng 4, rất gần mùa chuyển nhượng tiếp theo, trong khi từ lệnh cấm hiện giờ tới kỳ chuyển nhượng Hè 2016 còn gần 8 tháng. Real cũng còn lại nửa tháng nữa của mùa mua sắm tháng 1 và có thể gọi trở lại rất nhiều cầu thủ họ đang cho mượn.

Với Zidane, Real vừa đá đẹp vừa đáng sợ

Với Zidane, Real vừa đá đẹp vừa đáng sợ

Thuốc trị những đội bóng cứng đầu như Sporting Gijon thật ra rất đơn giản, đó là tâm lý thoải mái, điều mà Real Madrid của HLV Rafa Benitez đã không có vào đầu mùa và để đội bóng mới lên hạng này cầm hòa không bàn thắng.

HLV Zinedine Zidane hiện có 8 cầu thủ đang chơi cho các CLB khác, bao gồm Lucas Silva và Fabio Coentrao, 2 người có vẻ không còn được chào đón ở Bernabeu. Nhưng Marco Asensio, Jesus Vallejo và Diego Llorente lại là chuyện khác, do họ trưởng thành chính từ đội trẻ Real.

Zidane đã nói trong cuộc họp báo đầu tiên của ông với tư cách HLV Real trước trận gặp Deportivo rằng ông hài lòng với những gì đang có và cũng không muốn bán ai vào tháng 1. Điều đó có thể bao gồm việc đăng ký lại Cheryshev và thậm chí là một hợp đồng mới cho Alvaro Arbeloa. Giờ Real đang cần tất cả mọi người.

Cơ hội của Zidane

Khả năng Zidane bổ sung Paul Pogba, Robert Lewandowski, David De Gea, Alvaro Morata hay bất cứ ngôi sao lớn nào đang được liên hệ với Real từ giờ tới hết tháng 1 là rất thấp. Đội hình của ông quả thật đủ mạnh, và ở Real Madrid Castilla ngay lúc này cũng không thiếu những người trẻ đủ sức đảm đương công việc ở đội lớn, bao gồm Mariano Diaz, Marcos Llorente, Borja Mayoral và Philipp Lienhart. Thật đáng nhắc lệnh cấm chuyển nhượng đã gây ra điều gì ở Barcelona mùa trước: Họ giành cú ăn ba.

Một hiệu ứng tích cực tương tự có thể xảy ra ở Real nếu Zidane và ban lãnh đạo của anh biết cách. Thật ra, việc mùa nào cũng bổ sung một ngôi sao đắt khủng khiếp khiến Real gặp không ít bất ổn và đội hình của họ thiếu cả thời gian gắn kết lẫn sự cân bằng suốt nhiều năm qua. Lịch thi đấu của Real từ giờ cho tới chuyến làm khách tới sân Olympico của Roma cho trận vòng 16 đội Champions League ngày 17/2 cũng không quá khó: Betis (hạng 15), Espanyol (13) và Granada (17) là 3 đối thủ tiếp theo, và giữa tuần họ không phải chơi ở Cúp Nhà vua.

Zidane đã tạo ra một bầu không khí mới cho CLB từ những hỗn loạn của thời Benitez. Giờ đây ông đang đứng trước một thử thách lớn, nhưng nếu biết xử lý nó như thời còn chơi bóng, Zidane hoàn toàn có thể biến đó thành cơ hội của chính ông.

8 HLV Zinedine Zidane hiện có 8 cầu thủ đang chơi cho các CLB khác theo dạng cho mượn.

3 Cả 3 đối thủ mà Real gặp sắp tới đều rất “mềm” do đang nằm ở nửa dưới BXH. Họ là Betis (hạng 15), Espanyol (13) và Granada (17).


Trần Trọng (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm