Ramos nghỉ 5 tuần, Marcelo kháng án thất bại, Real Madrid mất 3/4 trụ cột ở derby

07/02/2015 09:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Ramos đối mặt với 5 tuần nghỉ đấu sau một chấn thương dây chằng khiến các vấn đề nhân sự của Real Madrid thêm phức tạp ngay trước trận derby thủ đô với Atletico Madrid tối thứ Bảy.

Ramos tập tễnh rời sân trong trận thắng 2-1 hôm thứ Tư của Real trên sân nhà trước Sevilla, và đội đang dẫn đầu La Liga đã xác nhận các xét nghiệm cho thấy chấn thương của anh là nghiêm trọng.

Tiền vệ kiến tạo của Real James Rodriguez cũng bị rạn xương bàn chân ở trận gặp Sevilla và nhiều khả năng phải vắng mặt 2 tháng, trong khi tiền vệ Luka Modric và trung vệ Pepe vốn đang chấn thương dài ngày.

HLV Carlo Ancelotti nói trong cuộc họp báo trước trận hôm thứ Sáu rằng Ramos sẽ vắng mặt khoảng 2 tuần, khiến anh có thể vắng mặt ở trận Clasico gặp Barcelona vào cuối tuần 21, 22/3 tới. “Chấn thương với Ramos là nghiêm trọng, 5 tuần”, Ancelotti nói. “Nhưng tôi tin tưởng ở mối quan hệ đối tác giữa (Raphael) Varane và Nacho (Fernandez). Họ đều là những cầu thủ giỏi, quyết tâm và sẵn sàng. Họ sẽ làm tốt vào ngày mai, không vấn đề gì”.



Ramos sẽ nghỉ thi đấu 5 tuần

Một vị trí đáng lo khác với Ancelotti là hậu vệ trái, sau khi người đá chính Marcelo dính thẻ vàng thứ 5 mùa này ở trận gặp Sevilla và bị treo giò 1 trận. Madrid đã kháng án thẻ vàng đó, nhưng ban kỷ luật Liga đã giữ nguyên phán quyết của trọng tài. Ancelotti xác nhận CLB đã kháng án lên Ủy ban kỷ luật thể thao TBN, một cơ quan chính quyền. Nhưng rồi bản án vẫn được giữ nguyên

“Chúng tôi có thể sử dụng Fabio Coentrao, hay Alvaro Arbeloa, do chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì trong việc thay thế Marcelo”, HLV Ancelotti cho biết



Marcelo kháng án bất thành

Bù lại, Real chào đón Cristiano Ronaldo trở lại sau án treo giò 2 trận vì thẻ đỏ ở trận gặp Cordoba vào đầu tháng 1. “Ronaldo lúc nào cũng rất quyết tâm”, Ancelotti nói. “Anh đã rất nỗ lực tập luyện trong tuần qua và đang ở trong tình trạng thể lực tốt nhất”.

HLV người Italy cũng khẳng định dù đội bóng của ông đã thua 2 và hòa 3 trong 5 trận derby với Atletico mùa này, họ không ngán ngại gì đối thủ. “Chúng tôi có nhiều lý do để trông đợi trận đấu này”, ông nói. “Trận đấu ở Copa del Rey không như ý, nhưng trận này sẽ khác. Các CĐV kỳ vọng rất nhiều. Chúng tôi chuẩn bị tốt, tự tin và không lo ngại điều gì. Chúng tôi biết Atletico là một đội bóng mạnh, nhất là ở hàng thủ, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra cách”.

T.T
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm