Quan chức liên đoàn dọa hủy chung kết Cúp nhà vua nếu CĐV làm loạn

20/03/2015 17:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, chủ tịch Javier Tebas của LĐBĐ Tây Ban Nha đã tuyên bố rằng ông sẽ cho hủy trận chung kết Cúp nhà vua giữa Barcelona và Athletic Bilbao nếu các CĐV huýt sáo trong màn quốc ca trước trận.

Đây là cảnh báo hoàn toàn có cơ sở khi hồi năm 2012, một trận đấu giữa hai đội bóng của xứ Catalan và Basque đã gặp sự cố do các CĐV la ó dữ dội thời điểm nhà vua Tây Ban Nha là Juan Carlos lên phát biểu.

Những hành động này đã khiến cho các chính trị gia Tây Ban Nha cảm thấy không hài lòng và đặc biệt là thủ đô Madrid. Mới đây, một nhóm các quan chức đã tuyên bố rằng nếu đội bóng nào có những dấu hiệu này thì tốt nhất họ không nên tham gia trận chung kết Cúp nhà vua.

Chỉ mới nhậm chức chủ tịch chưa lâu song ông Tebas đang cân nhắc một án phạt nặng dành cho bất kỳ hành vi chống đối nào.


Trận Barca-Bilbao có thể bị hủy nếu các CĐV làm loạn

“Nếu nghe thấy dù chỉ một tiếng huýt sao, tôi sẽ cho hủy trận chung kết ngay lập tức. Phần nghi lễ là biểu tượng quan trọng của mỗi trận chung kết. Mặc dù đó không phải là trận đấu nằm trong phạm vi tổ chức của LĐBĐ Tây Ban Nha song chúng tôi không cho phép đám đông làm loạn. Ít nhất với vị thế của mình chúng tôi sẽ làm mọi điều để giảm thiểu rủi ro.”

Năm 2008, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng từng dọa sẽ hủy bất cứ trận đấu nào mà các CĐV Marseille la ó sau khi sự giận dữ vì tuyển Pháp bị loại ở các kỳ World Cup liên tục kéo dài.

Việc các CĐV của cả Barcelona và Athletic Bilbao đồng loạt chối bỏ sự dính dáng đến yếu tố Tây Ban Nha chính là nguyên nhân mà chủ tịch Real Madrid Florentino Perez từ chối cho họ đá chung kết ở sân Bernabeu. Nếu đồng ý, đây sẽ là lần đầu tiên mà mái nhà của Real Madrid đón tới 81,000 CĐV trung lập đến xem và trở thành kỷ lục của số khán giả của sân bóng này. Trước đó vào năm 2012, trận chung kết tại Vicente Calderon cũng đã bị hủy do những lo ngại về an ninh trước giờ bóng lăn.

Perez cũng nói rằng ông không hề từ chối bất cứ đề nghị tổ chức trận đấu nào mà chỉ đưa ra sáng kiến rằng các đội bóng nên tự tổ chức ngay tại chính SVĐ của mình.           

Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay các quan chức của địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức Cúp nhà vua. Theo chủ tịch Angel Maria Villar chia sẻ, mọi quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào 25 tháng Ba tới.
Tường Minh
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm