Pique bật khóc, cân nhắc bỏ đội tuyển Tây Ban Nha sau khi bạo lực nổ ra ở xứ Catalunya

02/10/2017 07:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique đã khóc khi anh nhìn thấy hình ảnh cảnh sát xung đột với những người dân xứ Catalunya đi bỏ phiếu đòi quyền độc lập vào hôm Chủ Nhật vừa qua.

Thị trưởng Barcelona cho biết có hơn 460 người đã bị thương khi cuộc xung đột nổ ra. Phía cảnh sát đã ngăn người dân xứ Catalunya đến các nơi bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Pique và các đồng đội đã phải thi đấu trong sân vận động Camp Nou không có khán giả sau khi CLB quyết định đóng cửa vì lí do đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Sau trận đấu, Pique khóc nức nở và phát biểu: “Những người tham gia bỏ phiếu không hề tỏ ra quá khích, nhưng họ vẫn bị cảnh sát can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý”.

Phía Barca đã xin hoãn trận đấu với Las Palmas vào hôm Chủ Nhật nhưng bị từ chối. Cuối cùng, đội bóng này đã phải thi đấu trong sân vận động không có khán giả.

“Rất khó khăn khi phải thi đấu mà không có sự cổ vũ của khán giả, đặc biệt là sau tất cả những điều đã xảy ra ở xứ Catalunya trong thời gian gần đây. Đây đúng là trải nghiệm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi”, Pique chia sẻ.

Chú thích ảnh
Pique phát biểu trước báo giới sau trận đấu

“Nhiều ông bà đã đi cùng với con cháu mình để bỏ phiếu và những hình ảnh về cuộc xung đột đã nói lên tất cả. Các cuộc bỏ phiếu đều không có tính chất bạo lực, nhưng mọi người đều thấy cảnh sát hành động ra sao vào ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng sẽ có những hậu quả đau lòng”, Pique nói tiếp.

“Có những tranh luận về việc trận đấu vừa qua có nên diễn ra hay không. Cuối cùng, ban tổ chức và Las Palmas đều muốn trận đấu diễn ra. Có rất nhiều ý kiến và cuối cùng, CLB đã ra quyết định là tiến hành trận đấu. Quan điểm của tôi không quan trọng. Các cầu thủ đã thổ lộ ý kiến của mình trước trận đấu này. Rốt cuộc CLB quyết định tham gia trận đấu và chúng tôi đều nhất trí với quyết định đó”, trung vệ của Barca khẳng định.

Barca 3-0 Las Palmas: Messi lập cú đúp, Barca xây chắc ngôi đầu

Barca 3-0 Las Palmas: Messi lập cú đúp, Barca xây chắc ngôi đầu

Cú đúp của Messi cùng pha lập công của Sergio Busquets giúp Barca hạ đội khách Las Palmas 3-0 ở vòng 7 Liga

“Nhưng tôi hiểu lí do vì sao các CĐV không muốn trận đấu diễn ra vào hôm nay. Để ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập, bạn có thể điền “có” hoặc “không” vào lá phiếu. Trong nhiều năm, người dân ở đây không được bỏ phiếu. Lẽ ra quyền được bỏ phiếu của người dân cần phải được bảo vệ bằng mọi cách trong phạm vi pháp luật. Tôi là người xứ Catalunya và hôm nay, tôi cảm thấy mình là người xứ Catalunya hơn bao giờ hết. Tôi tự hào về những người xứ Catalunya”, cầu thủ 30 tuổi phát biểu.

Pique cho biết anh có thể sẽ ngừng thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha: “Nếu HLV hoặc bất cứ quan chức nào của LĐBĐ Tây Ban Nha nghĩ rằng tôi là vấn đề cho ĐTQG, tôi sẽ rời bỏ đội tuyển ngay trước kỳ World Cup. Lúc này, tôi vẫn có thể tiếp tục khoác áo ĐTQG vì tôi tin rằng trên khắp đất nước, có nhiều người tin vào nền dân chủ và phản đối lại hành động của cảnh sát mà chúng ta đã nhìn thấy vào hôm nay”.

Pique tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình: “Chúng tôi chống lại một đảng cầm quyền đã dùng mọi phương tiện có thể để nói dối. Nhiều người nghĩ rằng người dân xứ Catalunya là những kẻ xấu xa, nhưng chúng tôi không hề như vậy. Chúng tôi chỉ muốn bỏ phiếu mà thôi”.

Chú thích ảnh
Cảnh sát đã xung đột với những người dân xứ Catalunya đi bỏ phiếu

“Tôi chỉ muốn trận đấu vừa qua sớm kết thúc nhanh nhất có thể. Tôi từng nghĩ cảnh sát có thể can thiệp vào cuộc bỏ phiếu nhưng theo cách ôn hòa. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ít nhất mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng xung đột vào hôm nay”, Pique chia sẻ. “Cảnh sát chỉ làm tăng thêm khoảng cách giữa xứ Catalunya và Tây Ban Nha. Điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Nhưng mọi việc lại nằm trong tay một tổng thống không biết nói tiếng Anh”.

Pique hy vọng người dân Catalunya sẽ tiếp tục phản đối một cách ôn hòa, bất chấp hành động của cảnh sát: “Mặc dù bạo lực đã nổ ra nhưng người dân xứ Catalunya không hề ăn miếng trả miếng. Tất cả những gì diễn ra là nhằm dụ họ rơi vào bẫy, buộc người dân Catalunya phản kháng bằng bạo lực. Tôi hy vọng là người dân Catalunya sẽ tiếp tục hành động như ngày hôm nay, đó là hát thật to và phản đối trong hòa bình”.

Trước đó, chủ tịch La Liga, Javier Tebas đã cố gắng gây áp lực lên xứ Catalunya với tuyên bố rằng những CLB trong địa phận của họ như Barca, Espanyol và Girona sẽ không thể tiếp tục thi đấu trong trường hợp xứ Catalunya giành được quyền độc lập.

Bộ trưởng bộ thể thao của Catalunya, Gerard Figueras phát biểu trên tờ La Gazzetta dello Sport: “Trong trường hợp xứ Catalunya độc lập, các CLB của xứ Catalunya đang đá ở La Liga sẽ phải quyết định họ sẽ đá ở giải đấu nào: tại La Liga hay tại một quốc gia gần đây, ví dụ như Italy, Pháp hay Anh. Khi mà các CLB đưa ra quyết định, thì các cuộc đàm phán với các liên đoàn tổ chức giải đấu sẽ được bắt đầu”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm