Pique: 'Barca vô địch hay không chẳng phụ thuộc vào trọng tài'

25/08/2015 21:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù Gerard Pique bị treo giò 4 trận vì chửi trọng tài nhưng hậu vệ của Barca vẫn khẳng định các trọng tài ở Tây Ban Nha rất công tâm.

Trung vệ Gerard Pique của Barca bị Liên đoàn Bóng đá TBN cấm thi đấu 4 trận vì hành vi thóa mạ trọng tài tại lượt về trận Siêu Cúp TBN giữa Barca và Bilbao (1-1, chung cuộc Bilbao thắng 5-1). Giữa hiệp 2 lượt về trận Siêu Cúp TBN, khi tỷ số đang là 1-0 cho Barca, Pique đã rất bực tức vì trọng tài không thổi phạt việt vị với tiền đạo Aritz Aduriz của đội khách, để rồi lao ra đường piste chửi vị trọng tài biên. Theo Cadena Cope, Pique đã chửi rất bậy thẳng vào mặt trọng tài biên, nên trọng tài chính Velasco Carballo không còn cách nào khác ngoài rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Pique.


Pique bị treo giò vì lăng mạ trọng tài

Mới đây, Pique cho rằng các quyết định của những vị vua áo đen sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch La Liga mùa này: “Việc chúng tôi giành chức vô địch La Liga hay không không phụ thuộc vào trọng tài. Họ đều công bằng 100%. Tôi lạc quan rằng án phạt treo giò của mình sẽ được giảm xuống. Thật là khó khăn khi không thể giúp đỡ đội bóng và phải nhìn họ thi đấu từ khán đài”.

Pique phát biểu tiếp: “Mặc dù Barca đã thua ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, nhưng đội bóng đã rút kinh nghiệm và đã giành chiến thắng ở trận đấu vừa qua (trước Athletic Bilbao). Barca đã vô địch La Liga 5 lần trong số 7 mùa giải lần gây. Chúng tôi sẽ giành chức vô địch La Liga ở mùa giải này”.

Pique cũng chúc Pedro gặp may mắn ở Chelsea: “Pedro muốn tiếp tục giành danh hiệu. Cậu ấy muốn là cầu thủ quan trọng của Chelsea. Pedro là một người tuyệt vời và tôi ước cậu ấy gặp nhiều may mắn”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm