Paco Alcacer, đến Barca không chỉ để dự bị

31/08/2016 06:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đến Camp Nou đồng nghĩa với nguy cơ trở thành cái bóng của “MSN”. Nhưng Alcacer vẫn tự tin để bước vào cuộc phiêu lưu mới.

Từ Paterna đến Camp Nou

Đã có một thời gian, những đứa trẻ ở Paterna - đại bản doanh của trung tâm đào tạo trẻ Valencia - luôn có mơ ước bước ra ánh sáng của bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu. Valencia đã từng là một nhà vô địch La Liga và chơi ấn tượng ở Champions League, nhưng họ không phải đội bóng đẳng cấp thế giới. Do vậy, những đứa trẻ ở Paterna luôn hy vọng một ngày được chơi bóng đỉnh cao và chinh phục danh hiệu lớn.

Một trong những ví dụ điển hình là Isco, người đã đi từ Paterna đến Malaga và hiện đang khoác áo Real Madrid. Isco là nhân tố có mặt trong đội hình Real giành Champions League 2013-14 và 2015-16. Trường hợp thứ hai là Juan Bernat, người hiện có vai trò tương đối quan trọng ở Bayern Munich.

Giờ đây, đến lượt Alcacer cũng rời Paterna để tìm đến vùng đất mới của ánh hào quang. Alcacer cập bến Barca để hoàn tất mùa Hè chuyển nhượng sôi động ở Camp Nou, với thế hệ những chàng trai sinh năm 1993. Không hề dễ dàng khi đưa quyết định rời Mestalla để đến Camp Nou. Alcacer - người vừa đón sinh nhật thứ 23 hôm qua (30/8) đã suy nghĩ rất kỹ và chấp nhận hứng chịu những chỉ trích để đến với Barca.

Có thể nói, đây là quyết định lớn nhất trong cuộc đời Alcacer, kể từ sau lần anh cũng phải đưa ra sự lựa chọn quan trọng năm 12 tuổi. Alcacer bắt đầu thích thú với trái bóng khi mới chỉ 2 tuổi, và trở thành cầu thủ trẻ của đội địa phương Monte-Sion. Năm lên 10, Alcacer đến môi trường lớn hơn là Torrent. Khi các quan chức đào tạo trẻ của Valencia tìm đến Torrent năm 2005, họ đã chấm Alcacer và đề nghị thực hiện chuyển nhượng.

Là một đứa trẻ nhút nhát, rất ít tiếp xúc với người lớn và chỉ biết chơi bóng, Alcacer gặp khó khăn trong việc phải quyết định rời quê nhà Torrent để đến với thành phố lớn Valencia. Sau cùng, cậu bé Paco đồng ý đến Valencia, để từng bước chinh phục Mestalla với những bàn thắng, trở thành biểu tượng mới và là đội trưởng. Sau 11 năm gắn bó với Valencia, Alcacer đến Barca, một trong những CLB tốt nhất thế giới.

Không chỉ làm dự bị

Bản hợp đồng với Alcacer đã chấm dứt thời gian dài Barca tìm kiếm một tiền đạo chất lượng từ yêu cầu của Luis Enrique. Đầu năm nay, Barca thất bại với mục tiêu Nolito và Dembele. Mùa Hè này, Barca cũng đã bị Kevin Gameiro và Vietto từ chối. Những người này đều có chung một suy nghĩ, họ không tìm được cơ hội thi đấu vì “quyền lực” của bộ ba Messi - Luis Suarez - Neymar.

Quả thực, dù Luis Enrique tuyên bố ông cần tiền đạo để giảm tải cho “MSN”, nhưng cạnh tranh tìm một suất thường xuyên trước bộ ba Nam Mỹ là không đơn giản. Nhưng Alcacer không lo lắng. Được ví là mẫu tiền đạo của bàn thắng, với sự nhạy bén trong vòng cấm và khả năng hoạt động rộng, Alcacer tự tin đến Barca để cạnh tranh vai trò với “MSN”.

Tất nhiên, “MSN” được ưu tiên hơn, nhưng Alcacer sẽ chiến đấu để được vào sân thường xuyên. Chiến đấu để buộc Enrique phải xoay tua liên tục là điều mà Alcacer hướng đến. Gia nhập Barca không phải là lựa chọn mạo hiểm của Alcacer. Anh đến Barca để làm cho đội bóng xứ Catalunya mạnh hơn, trong khi bản thân có cơ hội bước lên một đẳng cấp khác.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm