Những huyền thoại Barca chia tay túc cầu trong năm 2014

01/01/2015 15:53 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Bốn cầu thủ lừng danh trong màu áo Barcelona: Rivaldo, Henry, Puyol và Abidal, đều quyết định treo giày trong năm 2014 sau khi có được thành công lâu dài trong sự nghiệp túc cầu.

Năm 2014, Barcelona không được nhớ đến bởi những thành công trên sân cỏ. Điều đáng chú ý là những huyền thoại sống của CLB đều nói lời giã từ sự nghiệp. Rivaldo, Puyol, Henry và Abidal đều đưa ra quyết định treo giày, kết thúc sự nghiệp lẫy lừng.


Cái tên đầu tiên cần được nhắc đến là Rivaldo, cầu thủ đã trở thành biểu tượng trong giai đoạn khó khăn nhất của CLB. Rivaldo về Barcelona từ mùa giải 1997/1998 và ngay lập tức đã giúp đội bóng trở lại với cuộc đua Liga. Tiền đạo người Brazil được biết đến với cái chân trái kì diệu, đã cống hiến vô số những bàn thắng trong 5 năm gắn bó tại Camp Nou. Nhắc đến Rivaldo, có lẽ không ai có thể quên được cú hat-trick của anh vào lưới Valencia, trong đó pha “xe đạp chổng ngược” ở những phút cuối cùng trận đấu ở Champions League.


Carles Puyol đã đặt dấu chấm hết cho 15 mùa giải gắn bó với Barca ở tuổi 36. Cùng với đội bóng xứ Catalunya, anh trở thành 1 trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ngôi sao 36 tuổi với mái tóc bông xù đặc trưng đã có 593 lần xuất hiện trong màu áo Blaugrana. Anh đã dẫn dắt đồng đội của mình đoạt 6 cúp Tây Ban Nha, 3 cúp Champions League và 2 cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Carles Puyol cũng cùng Barca giành chiến thắng tại Giải vô địch bóng đá thế giới các CLB cùng Siêu cúp châu Âu 2 lần và Siêu cúp Tây Ban Nha 6 lần. Sự hy sinh và lòng chung thủy dành cho đội bóng của Puyol xứng đáng để anh được đưa vào ngôi đền huyền thoại của CLB.


Vài tuần trước, vào ngày 16/12/2014, Thierry Henry đã tuyên bố quyết định treo giày. Bên cạnh giai đoạn 7 năm thăng hoa trong màu áo Arsenal với 3 lần đăng quang Premier League cùng mùa giải bất bại 2003/04 vô tiền khoáng hậu, những năm tháng còn thi đấu ở Barcelona (2007-2010), Henry cũng để lại nhiều dấu ấn không kém. Barca là nơi giúp Henry hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch Champions League 2008/09.


Cựu cầu thủ Barca gần nhất chia tay túc cầu là Eric Abidal. Anh là biểu tượng của sự tranh đấu trên cả sân cỏ và đời sống cá nhân. Kể từ khi đến Camp Nou năm 2007 cho tới khi rời đi vào năm 2013, Abidal đã cùng Barca giành nhiều danh hiệu. Trong đó đáng chú ý là 4 chức vô địch La Liga và 2 danh hiệu Champions League.

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm