Nghịch lý ở Barca: Cầu thủ diện thanh lý ra sân thi đấu, tân binh ngồi ngoài

12/08/2022 07:35 GMT+7 | Barcelona

Barcelona có thể phải để những cầu thủ mà họ muốn đẩy đi trong mùa hè này ra sân thi đấu trong trận mở màn La Liga vào thứ Bảy.

De Jong bị CĐV Barca sỉ nhục vì không chịu giảm lương

De Jong bị CĐV Barca sỉ nhục vì không chịu giảm lương

Frenkie de Jong đã phải hứng chịu những phản ứng tiêu cực từ phía CĐV Barcelona bên ngoài sân tập do quyết định không chịu giảm lương

Hè này, Barca đã kích hoạt các đòn bẩy kinh tế của câu lạc bộ để có thể mạnh tay mua sắm. Họ đã bán bản quyền truyền hình thành 2 đợt cho nhà đầu tư Sixth Street của Mỹ, bên cạnh đó là 24,5% cổ phần của Barca Studios cho Socios.com. Số tiền thu về giúp Barca thành công trong việc mua sắm loạt tân binh Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen, Franck Kessie và Pablo Torre. Không chỉ vậy, đội bóng xứ Catalunya còn tái ký với Ousmane Dembele và Sergi Roberto.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, không ai trong số các tân binh được đăng ký thi đấu ở La Liga mùa giải mới, trong khi chỉ một ngày nữa, Barca sẽ đá trận ra quân với Rayo Vallecano.

Vào Chủ nhật tuần trước, Chủ tịch Joan Laporta của Barca tuyên bố: “Sẽ không có vấn đề gì trong việc đăng ký tất cả các cầu thủ mà chúng tôi đã ký hợp đồng”.

Nhưng vào thứ Năm tuần này, Laporta đã có cuộc trò chuyện vào đêm khuya với ban giám đốc của mình tại một nhà hàng ở Barcelona để thảo luận về giải pháp để có thể đáp ứng các quy định về công bằng tài chính của La Liga.

Vấn đề của Barca một phần đến từ việc họ định giá doanh thu mới cao hơn mức định giá của La Liga.

Barca đã bán 25% bản quyền truyền hình trong tương lai nhưng có sự khác biệt về quan điểm về số tiền họ đã huy động được từ hoạt động này. Barcelona tuyên bố họ đã đạt đủ số doanh thu cần thiết 667 triệu euro nhưng La Liga chỉ chấp nhận con số 517 triệu euro.

Sự khác biệt có thể được giải thích bởi cách mà Barca huy động vốn. Barca đã thành lập một công ty con có tên Locksley Invest với quỹ đầu tư Sixth Street của Mỹ, trong đó Barça và Sixth Street đều sở hữu 50% cổ phần.

 

Chú thích ảnh
Barca chưa thể đăng ký thi đấu cho các tân binh

  

25% thu nhập từ bản quyền truyền hình trong tương lai của Barca đã được Locksley Invest bán cho Sixth Street với giá 517 triệu euro. Barca góp vốn bằng cách trả 150 triệu euro mua lại bản quyền truyền hình của chính mình bắt đầu từ năm thứ 26. Barca tuyên bố rằng 150 triệu euro đó là “doanh thu mới” để thuyết phục La Liga. Nhưng chủ tịch Javier Tebas cùng các đồng sự cho rằng 150 triệu euro đó là “doanh thu khống”, chỉ tính doanh thu của việc bán bản quyền truyền hình của đội chủ sân Camp Nou trong hè này là 517 triệu euro.

Điều đó đồng nghĩa Barca đang thiếu 150 triệu euro tiền doanh thu để đạt ngưỡng yêu cầu của La Liga. Con số này không hề nhỏ trong khi ngày mở màn La Liga 2022-23 đã tới gần. Barca đã tính đến việc phải dùng đến đòn bẩy kinh tế lần thứ tư. Đó là tiếp tục bán thêm 25% cổ phần của Barca Studios nhưng cho đến nay họ chưa làm được.

Gerard Pique đã giảm lương và có những động thái thuyết phục các cựu binh khác làm điều tương tự nhưng vẫn chưa làm đủ để đáp ứng yêu cầu của La Liga. Trong khi thương vụ bán Frenkie De Jong, Memphis Depay đang rơi vào bế tắc.

Barcelona có khả năng sẽ gửi tài liệu tới La Liga vào hôm nay với hy vọng ban tổ chức giải đấu sẽ bật đèn xanh cho họ. Cầu thủ phải được đăng ký 4 tiếng đồng hồ khi trận đấu bắt đầu vào lúc 21 giờ thứ Bảy 13/8 (giờ Tây Ban Nha).

Nếu không được, Barca sẽ rơi vào tình cảnh: phải đưa các cầu thủ họ có ý định bán trong hè này ra sân, trong khi tân binh phải ngồi ngoài.

Barca không phải là câu lạc bộ duy nhất gặp khó khăn trong việc đăng ký cầu thủ mới. Atletico Madrid gặp vấn đề trong việc đăng ký Antoine Griezmann. Real Betis, trong khi đó, vẫn chưa đăng ký sáu cầu thủ bao gồm các bản hợp đồng mới và những cầu thủ được gia hạn.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm