Neymar về Barca? Không, xin cảm ơn!

16/03/2018 16:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar được cho là muốn trở lại Barca. Nhưng điều đó không tốt đẹp gì, và gã khổng lồ xứ Catalunya cũng không có lý do để phải cho Neymar cơ hội mới.

1. Cho đến lúc này, Neymar muốn trở về Barca, chỉ 8 tháng sau khi đến PSG, mới chỉ là tin đồn. Nhưng là tin đồn có cơ sở, khi Neymar đang không hạnh phúc với những gì diễn ra ở Paris.

Mục tiêu của Neymar khi đến PSG, ít nhất là như anh tâm sự, là Quả bóng Vàng. Ngôi sao người Brazil muốn thoát khỏi cái bóng của Messi.

Giấc mơ Quả bóng Vàng của Neymar ở PSG là thứ xa xỉ. PSG vẫn chỉ là gã trọc phú, chưa học được cách tiêu tiền. Sau khi tạo hình ảnh xấu với việc tranh đá phạt đền cùng Cavani, Neymar sớm phải rời Champions League, khi đội bóng thành Paris thua Real Madrid.

PSG và môi trường bóng đá Pháp không như những gì Neymar tưởng tượng. Thậm chí, cái gọi là "băng đảng Brazil" ở PSG cũng không phải ai cũng ủng hộ Neymar (chỉ Dani Alves và Thiago Silva).

Chính vì thế, anh thất vọng, và thông qua người cha - ông Neymar Santos - để nói về việc có thể đến Real Madrid, hoặc trở lại Barca.

Chủ tịch Al Khelaifi của PSG đã phải sang Brazil để trao đổi trực tiếp với cha con Neymar về điều này.

Neymar hứng 'bão' chỉ trích vì ngồi xe lăn, ví chấn thương với bệnh tật của Stephen Hawking

Neymar hứng 'bão' chỉ trích vì ngồi xe lăn, ví chấn thương với bệnh tật của Stephen Hawking

Tiền đạo Neymar đang gặp họa vì hành động gây tranh cãi liên quan tới nhà khoa học vĩ đại Stephen Hawking, người vừa qua đời hôm 14/3 ở tuổi 76.

2. "Neymar trở lại? Cánh cửa Barca luôn mở rộng chào đón cậu ấy", Ivan Rakitic tâm sự trước truyền thông Tây Ban Nha.

Cách nói của Rakitic mang tính xã giao nhiều hơn. Những lời nói của tiền vệ người Croatia cũng không đại diện cho các thành viên khác, và càng không phải là phát ngôn của Barca.

Barca liệu có cần Neymar? Trước hết, xét về khía cạnh hình ảnh, Barca không cần đến Neymar.

Trong mùa Hè 2017, Barca đã làm mọi thứ để giữ chân Neymar, và nhiều cầu thủ cũng thuyết phục anh ở lại. Nhưng anh không chấp nhận.

Khi PSG lần đầu tiên đưa khoản tiền 222 triệu euro phá vỡ hợp đồng, phía BTC La Liga (LFP) đã từ chối. LFP thậm chí khiếu nại PSG lên UEFA, dựa vào Luật công bằng tài chính. Sau đó, chính Neymar cầm tiền của PSG đi mua lại hợp đồng.

Không chỉ vậy, Neymar và cha còn muốn kéo Barca ra tòa, vì khoản tiền lót tay trong đợt gia hạn cuối năm 2016 (khoảng 26 triệu euro).

Một kẻ phũ phàng như thế, không xứng đáng để Barca cho cơ hội mới, sau khi đã cảm nhận được PSG chỉ "có tiếng mà không có miếng".

3. Neymar không xứng đáng với tình cảm của Barca. Đồng thời, về mặt chuyên môn, Barca cũng không còn cần đến "Hoàng tử bóng đá Brazil".

Barca đã phải bỏ 145 triệu euro mua Dembele, thêm 160 triệu euro lấy Coutinho, để xây dựng đội hình mới sau khi Neymar rũ áo ra đi. Có thể nói, mất Neymar khiến đội chủ sân Camp Nou thay đổi rất nhiều về triết lý, để không bị sụp đổ.

Dembele rất nỗ lực thể hiện mình, trong khi Coutinho đang là một giải pháp chiến thuật quan trọng và đa năng. Ngoài ra, còn thêm Paulinho giá 40 triệu euro và thi đấu ấn tượng.

Trong 8 tháng qua, HLV Valverde đang nỗ lực xây dựng bộ khung ổn định cho Barca. Không Neymar, Barca chiến thắng với sơ đồ 4-4-2, cân bằng và khó bị đánh bại hơn. Họ đang hướng đến cú "ăn 3".

Tóm lại, Neymar không xứng đáng trở lại, và Barca cũng không cần anh.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm