Neymar tiếp tục bị Tòa án tối cao Tây Ban Nha điều tra

24/09/2016 16:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Tòa án tối cao TBN đã quyết định điều tra lại những sai trái trong vụ chuyển nhượng Neymar tới Barca.

Ngày hôm qua, Tòa án tối cáo của TBN cho biết họ đã quyết định mở cuộc điều tra về những sai trái trong vụ chuyển nhượng Neymar tới Barca từ Santos. Tất cả những cá nhân bị điều tra bao gồm Neymar, người đại diện và cũng là cha ruột của tiền đạo Brazil ông Neymar Da Silva Santos, cựu chủ tịch Barca Sandro Rossell và cựu chủ tịch Santos ông Odilio Rodrigues.

Vụ chuyển nhượng Neymar từ Santos tới Barca trong năm 2013 không được minh bạch trong mắt nhiều người. Tòa án tối cao của TBN nghi ngờ có một phần giá trị chuyển nhượng của Neymar đã bị che giấu.

Barca đã từng phải trả 5,5 triệu euro tiền phạt cho chính quyền TBN liên quan đến điều tra tiền thuế của Neymar vào những năm 2011 và 2013.

Tiền đạo người Brazil đã phủ nhận hoàn toàn những sai phạm này. Vụ lùm xùm này bắt đầu nổi lên khi có những khiếu nại khác nhau về số tiền mà Barca đã chi ra để có Neymar thời điểm đó.  Công ty DIS, công ty sở hữu 40% giá trị của Neymar cho biết họ đã nhận được chỉ rất ít trong số tiền thực mà Barca đã bỏ ra sở hữu Neymar.

Vụ này tưởng chừng đã có thể khép lại khi thẩm phán Jose de la Mata không tìm được bằng chứng buộc tội Neymar và các bên có liên quan. Nhưng Tòa án tối cao TBN nói rằng họ đã tìm thấy những bằng chứng về sai phạm và quyết định lật lại từ đầu về vụ chuyển nhượng này.

Neymar mới gia hạn hợp đồng đến năm 2021 cùng Barca.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm