Neymar dành tặng bàn thắng vào lưới PSG cho ai?

16/04/2015 06:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar mở tỷ số cho Barca trong chiến thắng 3-1 trước PSG ở lượt đi tứ kết Champions League. Sau đó anh có kiểu ăn mừng khá đặc biệt bằng cách nhét quả bóng vào trong áo, mút ngón tay cái.

Bàn thắng được thực hiện sau khi Busquets thu hồi bóng từ giữa sân, chuyền cho Messi rồi Messi chọc khe cho Neymar đánh bại thủ thành Sirigu trong pha đối mặt. Đó là đường kiến tạo thứ 12 của Messi cho Neymar kể từ đầu mùa. Đó cũng là bàn thắng thứ 4 của Neymar trong 8 trận và là bàn thứ 3 anh ghi sau 3 trận đối đầu PSG.

Neymar cứa lòng ghi bàn mở tỷ số


Messi (trái) lại là người kiến tạo

Điều người ta tò mò là kiểu ăn mừng của Neymar ngụ ý gì? Anh muốn dành tặng bàn thắng đó cho ai? Đó là kiểu ăn mừng đặc trưng của những cầu thủ mà bạn gái hay vợ của anh ta sắp sinh con.

Neymar đã chia tay với bạn gái Bruna cách nay mấy tháng nên không hiểu anh tặng bàn thắng này cho ai. Một ý nghĩa khác của cách ăn mừng này được cho là có thể dành tặng cậu con trai Davi Lucca của anh. Mới đây, hai cha con anh đã có vài ngày bên nhau.

Lucca là kết quả của tình yêu giữa Neymar và Carol Dantas. Bác sỹ Kramer nói rằng sự ra đời của Lucca là thay đổi quan trọng trong cuộc sống của Neymar. Cậu bé chào đời ở tuần thứ 37 và cần sự chăm sóc y tế đặc biệt. Không hiểu có phải Neymar dành tặng bàn thắng ghi vào lưới PSG cho con trai Lucca hay không.

Trước đó vài ngày, anh đã chơi khá hay trong trận hòa Sevilla 2-2. Neymar đá phạt hàng rào điệu nghệ tung lưới Sevilla nhưng sau đó anh tỏ ra không hài lòng khi bị HLV Luis Enrique thay ra khỏi sân.


Xem phản ứng kém vui của Neymar sau khi bị thay ra ở trận gặp Sevilla

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm