Nếu Laporta làm chủ tịch, Barca sẽ không mua Paul Pogba

11/07/2015 11:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Ứng viên tranh chức Chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta, đã lôi kéo được 2 ứng viên khác vào một đội để đánh bại đương kim chủ tịch Maria Bartomeu.

Ông Laporta đã kéo được các ứng viên Agusti Benedito và Toni Freixa về phe của mình.

“Tôi nghĩ từ giờ chúng tôi có thể hành động vì nhau. Nếu không muốn ông Bartomeu làm chủ tịch, chúng tôi phải cùng nhau chống lại khả năng đó”, ông Laporta nói trên chương trình truyền hình tranh luận giữa các ứng viên tranh cử.

Ứng viên Benedito phát biểu: “Tôi rất thất vọng với Bartomeu. Tôi nghĩ đây là hình phạt cho ông ta”.

Còn ông Freixa thì nhận xét về Bartomeu: “Ông ta thiếu khả năng lãnh đạo, khả năng hoạch định chiến lược và chịu nhiều thất bại hơn là chiến thắng”.

Khi buổi tranh luận bắt đầu, tỉ lệ ủng hộ Joan Laporta là 28,1%, thấp hơn Bartomeu (31,8%). Tỉ lệ ủng hộ Benedito là 3,6% còn Freixa là 1,2%.

Tuy nhiên, khi Benedito và Freixa chấp nhận rút lui, tỉ lệ sẽ còn tăng nữa.

Như Laporta, Benedito và Freixa đều ca ngợi HLV Luis Enrique: “Mô hình của chúng ta thành công nhờ những HLV xuất sắc như vậy”, ông Freixa nói. Ông tin rằng Barca phải thực hiện những vụ chuyển nhượng theo cách khác và “Chúng ta phải trì hoãn thương vụ này”, khi bình luận về vụ hỏi mua Paul Pogba từ Juventus.

Laporta thì nói: “Luis Enrique sẽ là HLV của chúng ta, bởi cậu ấy đã chiếm được lòng tin. Cậu ấy đã trưởng thành nhiều và đi lên từ một HLV hạng xoàng, đặc biệt trong giai đoạn khởi đầu với Zubizarreta”.

Ông Benedito bình luận: “Arda Turan là thương vụ tuyệt vời” và cũng nhất trí rằng Marco Verratti là thương vụ đáng để theo đuổi.

Cả ba ứng viên phe Laporta đều nhất trí cần phải tìm nhà tài trợ áo đấu khác cho đội bóng sau khi hết hạn với Quỹ Qatar; cũng như đàm phán gia hạn hợp đồng  với Nike, vốn hết hạn vào năm 2018.


Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm