Messi đã bị Barcelona lừa dối

22/12/2020 16:00 GMT+7 | Barcelona

Cựu Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona chia sẻ với ESPN rằng Lionel Messi đã bị Barcelona lừa dối nhiều lần trong những mùa giải trước đây.

Hãy trừ lương Messi, nếu có thể!

Hãy trừ lương Messi, nếu có thể!

Barcelona có một hàng công gồm những ngôi sao hạng nặng, nhưng thi đấu như những kẻ hạng trung, có hàng tiền vệ hạng trung chơi bóng như hạng lông, cùng một hàng phòng ngự hạng lông thì không khác những tay nghiệp dư và một HLV bắt đầu giống một kẻ sắp mất việc.

Ông Joan Laporta từng giữ chức Chủ tịch Barcelona trong giai đoạn 2003-2010. Ông hiện cũng là một trong những ứng viên tranh cử cho vị trí này ở nhiệm kỳ tới. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày 24/1. Theo ông Laporta cho biết, việc đầu tiên ông làm sau khi đắc cử sẽ là thuyết phục Lionel Messi gia hạn hợp đồng.

"Tôi chắc chắn Messi sẽ ở lại Barcelona. Điều này vẫn sẽ phụ thuộc vào lời đề nghị từ phía tân Chủ tịch Barcelona đưa ra cho cậu ấy. Messi cần thấy được một đội bóng có khao khát cạnh tranh đủ sức để khơi gợi lại "câu chuyện tình yêu" giữa Barcelona và Champions League, điều đã bị gián đoạn trong nhiều mùa giải gần đây", ông Laporta chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với ESPN.

Trực tiếp Valladolid vs Barcelona. Truc tiep bong da. BĐTV. Bóng đá Tây Ban Nha. Link xem trực tiếp Barcelona vs Valladolid. Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha. La Liga
Messi luôn khao khát danh hiệu Champions League

"Barcelona đã nhiều lần nói dối Messi. Mọi thứ đã không diễn ra theo kịch bản mọi người mong muốn. Messi vẫn muốn giành các danh hiệu và những thành tựu trong sự nghiệp ở thời điểm này. Thế nhưng, cậu ấy không thể chấp nhận việc các đội bóng khác có thể vô địch Champions League, còn Barcelona với Messi, cầu thủ xuát sắc nhất lịch sử bóng đá, lại không thể giành được điều đó bởi không có một đội hình đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu", ông Laporta phát biểu.

Mùa Hè vừa qua, Messi đã nói với Barcelona mong muốn được ra đi nhưng đội bóng không đồng ý. Man City và PSG đang là hai đội bóng tích cực theo đuổi cầu thủ người Argentina. Dẫu vậy, ông Laporta tin rằng với mối quan hệ thân thiết, ông có thể khiến Messi tiếp tục ở lại Camp Nou.

"Bên cạnh việc cải thiện tình hình tài chính CLB, thuyết phục Messi ở lại là ưu tiên quan trọng. Tôi hy vọng mình sẽ đến đúng lúc. Và tôi có một lợi thế: sự tin tưởng của Messi. Đây là một lợi thế lớn của tôi so với những ứng viên khác", ông Laporta chia sẻ.

"Câu chuyện giữa Messi và Barcelona đẹp tới mức dù vị Chủ tịch tiếp theo là ai thì ông ấy cũng phải đảm bảo điều đó được tiếp tục. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy thi đấu cho CLB nào khác ngoài Barcelona", ông Laporta khẳng định.

Trực tiếp Valladolid vs Barcelona. Truc tiep bong da. BĐTV. Bóng đá Tây Ban Nha. Link xem trực tiếp Barcelona vs Valladolid. Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha. La Liga
Ông Laporta và Messi có mối quan hệ thân thiết

Một nhiệm vụ khác mà vị chủ tịch sắp tới của Barca phải đối mặt là ổn định tài chính cho câu lạc bộ. Khoản nợ của câu lạc bộ đã tăng lên gần 500 triệu euro trong năm nay do sự quản lý yếu kém của hội đồng quản trị trước đó và hậu quả của đại dịch Covid-19.

"Đội bóng đang bên bờ vực phá sản. Đó là lý do tôi quay trở lại tranh cử. Tôi từng làm điều tương tự vào năm 2003. Mức độ lần này lớn hơn nhưng cấu trúc vẫn như cũ. Kế hoạch khẩn cấp của chúng tôi xây dựng rất mạnh mẽ. Tôi cam đoan nó sẽ mang lại hiệu quả", ông Laporta cho biết.

Trực tiếp Valladolid vs Barcelona. Truc tiep bong da. BĐTV. Bóng đá Tây Ban Nha. Link xem trực tiếp Barcelona vs Valladolid. Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha. La Liga
Barcelona từng rất thành công với ông Laporta

Khi được hỏi liệu khả năng tái ký hợp đồng với Neymar hay không, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không nói về những cầu thủ khác vì điều đó có thể gây mất ổn định đội hình. Năm 2003, ông Laporta từng hứa sẽ đưa David Beckham tới Camp Nou trong chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, sau đó, cầu thủ người Anh tới Bernabeu và ông Laporta "chữa cháy" bằng Ronaldinho. Sự thăng hoa của Ronaldinho phần nào đã giúp những năm tháng của Joan Laporta yên bình và đẹp đẽ hơn.

Ngoài ra, ông Laporta cũng được hỏi về vị trí HLV tương lai của Barcelona. Ứng viên Victor Font khẳng định sẽ đưa Xavi Hernandez, người hiện đang huấn luyện Al-Sadd ở Qatar, về dẫn dắt Barcelona thay thế cho Ronald Koeman. Về phía ông Laporta, ông vẫn chỉ úp mở về điều này.

"Anh ấy là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử câu lạc bộ, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất. Một ngày nào đó anh ấy sẽ là HLV của đội bóng. Tôi không biết là trong ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh", ông Laporta nói thêm.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm