Messi cắt ngắn kỳ nghỉ gặp tân HLV Barcelona, nói rõ kế hoạch tương lai

21/08/2020 15:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn)- Mọi dự định về tương lai đã được Lionel Messi trình bày rõ với tân HLV Ronald Koeman.

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải mới: MU đụng Burnley, Liverpool gặp tân binh

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải mới: MU đụng Burnley, Liverpool gặp tân binh

Mới đây, ban tổ chức Premier League đã chính thức công bố lịch thi đấu của mùa giải mới 2019-20.

 

Đài RAC1 của xứ Catalunya đưa tin hôm thứ Năm, Messi đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ Hè của mình để trở lại Barcelona. Tại đây, anh có cuộc trò chuyện trực tiếp với ông Ronald Koeman, huấn luyện viên mới của đội bóng. Các nguồn tin cho biết Messi đã nói với HLV Koeman rằng anh không có niềm tin vào Chủ tịch Josep Bartomeu và đang xem xét tương lai của mình. Ngôi sao người Argentina cảm thấy mình thiên về khả năng “ra đi nhiều hơn là ở lại” Barca.

Trước đó, ông Bartomeu- người sẽ rời ghế Chủ tịch Barca vào cuối mùa giải tới, luôn khẳng định Messi sẽ giải nghệ ở CLB. Bartomeu không muốn “di sản” mình để lại trong nhiệm kỳ Chủ tịch là khiến cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của CLB phải ra đi. Vì thế, Bartomeu sẽ tìm mọi cách để Messi ở lại.

Barcelona, Chuyển nhượng Barcelona, Tương lai Messi, Messi rời Barcelona, Koeman, Messi, Lionel Messi, chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, tin chuyển nhượng, bong da
Messi đã cắt ngắn kỳ nghỉ để về Barcelona gặp tân HLV Koeman

  

Quan điểm của tân HLV Koeman thì khác. Ông nói với báo chí Tây Ban Nha hôm thứ Tư: “Messi đang là cầu thủ của Barcelona. Cậu ấy còn 1 năm trong hợp đồng. Tôi không biết liệu mình có phải thuyết phục cậu ấy ở lại hay không”. HLV người Hà Lan nói rõ thêm rằng ông chỉ muốn những cầu thủ khát khao gắn bó với Barca trong đội hình.

Dù khả năng ra đi cao, hợp đồng hiện tại của Messi và Barca sẽ là rào cản để anh lựa chọn những điểm đến mới. Dù còn 1 năm thời hạn, thỏa thuận giữa 2 bên có phí giải phóng lên tới 630 triệu bảng (700 triệu euro). Man City và Inter Milan là những CLB rất muốn có Messi nhưng chưa rõ liệu họ có sẵn sàng chi mạnh tay như vậy trong thời điểm tài chính đang bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19 hay không.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm