Mất Bale và Modric, Ancelotti sẽ phải làm gì trước Atletico?

20/04/2015 13:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Những toan tính của HLV Ancelotti rất có thể sẽ phải thay đổi khi Luka Modric không kịp bình phục cho trận đấu giữa Real và Atletico Madrid.

Ở mùa giải 2014-15, một công thức tương đối ổn định đã được Carlo Ancelotti tin dùng là sơ đồ 4-3-3 với tam tấu Cristiano Ronaldo – Karim Benzema – Gareth Bale dẫn đầu hàng công. Ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ là Toni Kroos. Khi Luka Modric lành lặn, anh sẽ có một suất chơi lệch bên phải so với Kroos. Vị trí còn lại của hàng tiền vệ là cuộc cạnh tranh giữa James Rodriguez và Isco.

Tuy nhiên, tình hình chấn thương mới đây có thể khiến Ancelotti gặp nhiều khó khăn.

Mất Modric, mất cân bằng

Theo cập nhật mới nhất của trang thống kê Physio Room, Luka Modric có thể sẽ vắng mặt trong 6 tuần tới. Trong khi đó, Gareth Bale chưa thể xác định ngày trở lại. Sự vắng mặt của bộ đôi cựu cầu thủ Tottenham Hotspur này là rất tai hại.

Tai hại là bởi ở mùa giải năm nay, vai trò của họ quá đỗi quan trọng. Trong khi Modric gặp nhiều chấn thương hơn, anh vẫn giữ được sự ổn định mỗi lần trở lại. Nói cách khác, đẳng cấp của chàng trai thấp bé đến từ Croatia đang vượt trội so với những cái tên khác cho hàng tiền vệ.


Hiện tại, Real không có ai đủ sức thay thế Modric

Quan trọng nhất, Modric mang đến sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Anh là mẫu cầu thủ thông minh, sẵn sàng lùi sâu nếu các đồng đội khác dâng cao.

Ở mùa giải trước, cũng với sơ đồ 4-3-3, HLV Ancelotti luôn an tâm để các hậu vệ biên dâng cao, bởi ông có tới không chỉ một mà là hai Modric. Người còn lại chính là Angel Di Maria. Họ giống nhau ở cách chọn vị trí thấp, sẵn sàng tự cầm bóng đột phá lên cao và tạo ra bất ngờ từ hai biên.

Trong trường hợp Ancelotti giữ nguyên sơ đồ 4-3-3 cho trận gặp Atletico, ông sẽ phải đánh cược vào một trong hai cái tên Asier Illaramendi hoặc Lucas Silva. Một người luôn tậm tịt ở những trận đấu lớn, một người chân ướt chân ráo, Ancelotti sẽ phải làm thế nào?

Giải pháp 4-4-2?

Sự vắng mặt của Bale cũng đang đặt ra nhiều dấu hỏi. Nếu còn Modric, HLV Ancelotti chỉ cần đẩy James Rodriguez lên vị trí tiền đạo lệch phải, giữa sân đã có Isco. Tuy nhiên ông lại đang gặp khó vì vấn đề Modric như đã nhắc tới phía trên. Nếu James dâng cao và sau lưng chỉ là Illaramendi hoặc Silva, Real rất có thể sẽ tê liệt cánh phải, bởi họ chưa bao giờ thể hiện được sự ăn ý trong thời gian qua.


Bale chấn thương cùng lúc với Modric khiến Ancelotti đau đầu

Một con đường dễ đoán là Real sẽ chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Mùa giải trước, vì sự thay đổi trong lối chơi cá nhân của Cristiano Ronaldo, Ancelotti đã chấp nhận tạo ra sự thay đổi sơ đồ.

Áp dụng vào hiện tại, đây có thể là một giải pháp tạm ổn trên lý thuyết. Sau lưng cặp tiền đạo Ronaldo – Benzema sẽ là bộ tứ tiền vệ. Isco cánh trái, James Rodriguez cánh phải, Kroos và một người nữa ở giữa sân là công thức tương đối ổn định. Benzema hoặc Ronaldo sẽ có cơ hội để dạt sang cánh phải, “bôi trơn” sự vận hành tấn công ở cánh này.

Đó sẽ không phải lần đầu tiên Ancelotti tạo ra sự thay đổi tương tự. Ở trận “Kinh điển” gặp Barcelona, ông cũng kéo Bale xuống sâu hơn, tạo ra sơ đồ 4-4-2 trên những con người quen thuộc với 4-3-3. Kết quả cuối cùng chúng ta đã rõ: Real giành thắng lợi.

Vấn đề là giải pháp này sẽ rút bớt một người của Real ở vòng tròn trung tâm. Khu vực này rất dễ trở thành điểm yếu trước Atletico Madrid. Hàng xóm áo sọc trắng – đỏ của Real là đội bóng rất mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Dẫu sao, trong một trận cầu lớn, yếu tố sơ đồ vẫn chỉ là một nét gợn nhỏ. Real sẽ không được thua, nếu còn muốn bám đuổi Barcelona.

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm