Luis Enrique: ‘Thẻ đỏ của Pique đã đảo lộn tất cả. Bilbao xứng đáng chiến thắng ’

18/08/2015 07:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Trong buổi họp báo sau lượt về trận Siêu Cúp TBN (chung cuộc Barca 1-5 Bilbao), HLV Luis Enrique cho rằng chiếc thẻ đỏ của Gerard Pique chính là bước ngoặt khiến Barca không thể ngược dòng thành công trước Bilbao.

Về kết quả trận đấu: “Tôi chúc mừng đối thủ Bilbao, họ đã giành danh hiệu Siêu Cúp rất xứng đáng. Nhưng Barca cũng đã nỗ lực vùng dậy sau lượt đi, để gây nên nỗi sợ hãi cho đối thủ. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội đáng kể và lẽ ra phải ghi hơn 1 bàn, đơn cử là pha dứt điểm dội xà của Gerard Pique. Bilbao đã rất tập trung và chơi phản công rất tốt”.

Enrique thừa nhận cơ hội ngược dòng của Barca vẫn mở khi tỷ số đang là 1-0, nhưng đã hoàn toàn khép lại khi Pique nhận thẻ đỏ lãng xẹt rời sân ở hiệp 2 (vì tội lao ra đường piste mắng trọng tài biên, khi cho rằng Aritz Aduriz đã rơi vào thế việt vị trong một tình huống phản công của Bilbao). “Tôi đã nói chuyện riêng với Gerard. Tôi không muốn và không bao giờ muốn bình luận về quyết định của các trọng tài”.


Phút bốc đồng của Pique khiến Barca đánh mất cả trận đấu


Nhưng HLV Enrique không muốn bình luận về quyết định của trọng tài chính 

Barca đang mỏi mệt trước ngày khai mạc La Liga? “Không, hai lượt trận Siêu Cúp TBN là một thử thách đặc biệt bổ ích trước mùa giải mới. Thất bại này cho thấy giải đấu chính thức sẽ không hề dễ dàng. Các đối thủ đã mạnh lên và biết cách chống lại chúng tôi. Tuy nhiên, Barca vẫn đang lạc quan, tôi muốn các cầu thủ vẫn phải giữ niềm vui khi chơi bóng”.

"Bilbao đã chơi 2 lượt trận rất hay và giành Siêu Cúp rất xứng đáng. Bóng đá có thắng, có thua. Những thất bại như thế này sẽ giúp chúng tôi hiểu được giá trị của các trận thắng trong tương lai."

Về 2 tân binh Arda Turan và Aleix Vidal: “Họ là những bổ sung cực tốt, nhưng Barca vẫn đang chấp hành án phạt nên không thể sử dụng. Sandro và Munir cũng đã tiến bộ rất nhiều. Barca là một đội bóng đoàn kết và đầy tính cạnh tranh. Hãy chờ đến ngày tôi có đủ những quân cờ, bạn sẽ biết được sức mạnh thực sự của chúng tôi”.

Luis Enrique đã bất ngờ cất Ter Stegen lên ghế dự bị trong trận đấu này, để sử dụng thủ thành Claudio Bravo. Mùa giải trước, ông đã phân chia rạch ròi cho Stegen bắt chính tại các giải Cúp và Champions League, còn Bravo bảo vệ khung gỗ ở La Liga. “Có thể cả 2 sẽ giữ nguyên vai trò ở mùa trước, hoặc đảo ngược lại. Tôi sẽ sớm quyết định dựa trên những gì mình quan sát và phong độ của họ. Lý tưởng nhất là hãy luôn sẵn sàng”, Enrique khẳng định.

Về vụ Pedro: “Pedro đã rất khó xử trong những ngày qua. Rất khó để tập trung khi ai cũng biết chuyện cậu ấy sắp rời đi. Nhưng theo tôi, cậu ấy đã cố gắng cống hiến hết khả năng”.

Trong khi đó, HLV của “bên thắng cuộc”, Ernesto Valverde đã mở đầu phần trả lời bằng một nụ cười: “Bilbao gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp một, đã phải thắt chặt phòng ngự và hạn chế tối đa những bàn thua. Với khoảng cách 4 bàn, người ngoài cuộc nhìn vào sẽ không thấy nhiều trở ngại, nhưng chúng tôi đã thực sự lo lắng khi nhận bàn thua”.

“Đã 31 năm rồi chúng tôi mới giành được chiếc Siêu Cúp này, và đã giành nó một cách hoàn toàn xứng đáng. Bilbao đã thực sự tập trung khi hành quân đến Camp Nou”.

“Danh hiệu này là phần thưởng cho lão tướng Carlos Gurpegi. Aritz Aduriz cũng đã thể hiện rất tốt”, ông kết lại.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm