Luis Enrique: 'Nếu có phong độ tốt nhất, Barca có thể ghi 4 bàn vào lưới bất cứ đội nào'

12/04/2017 06:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Luis Enrique thừa nhận trận thua Juventus giống như một cơn ác mộng. Trong khi đó, Max Allegri tuyên bố Juve đã giành được sự nể trọng của toàn châu Âu nhờ thắng lợi trước Barca.

HLV Luis Enrique tuyên bố rằng ông nhận 100% trách nhiệm về trận thua 0-3 của Barca trước Juve ở lượt đi Tứ kết Champions League mùa này. Barca đã thua 0-4 trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này, nhưng họ đã làm nên kỳ tích khi thắng 6-1 ở trận lượt về. Giờ đây, đội bóng xứ Catalunya sẽ cần thêm một phép màu nữa để vượt qua Juve khi hai đội đá lượt về tại Camp Nou vào tuần sau.

“Chúng tôi có hiệp 1 đầy khó khăn, giống như lần gặp PSG ở Paris. Tuy nhiên Barca đã chơi tốt hơn trong hiệp 2”, HLV Luis Enrique phát biểu trên Mediaset. Ông nói tiếp: “Nếu bạn để cho đối thủ làm chủ thế trận trong hiệp 1, hiển nhiên là bạn sẽ gặp khó khăn. Một HLV phải làm mọi thứ để giúp đội bóng, gồm cả việc chuẩn bị tốt cho các trận đấu. Rõ ràng là tôi đã không làm được điều đó. Barca cần phải cải thiện, rút tỉa kinh nghiệm, phân tích trận đấu này một cách cẩn thận để biết mình đã mắc sai sót ở đâu”.


Ông Enrique nhận hoàn toàn trách nhiệm về trận thua của Barca

“Đây là lần thứ hai chúng tôi nhận kết quả tệ thế này ở Champions League mùa này. Thật khó để nghĩ về một cuộc lội ngược dòng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đứng dậy sau thất bại này và thi đấu thật tốt ở trận lượt về”, HLV Luis Enrique nói tiếp.

“Việc đổ lỗi cho một cá nhân về thất bại chẳng phải là điều tốt đẹp chút nào. Trận thua này là do lỗi của toàn thể đội bóng, bắt đầu từ HLV”, ông Enrique nói tiếp.

“Là HLV, tôi có cảm thấy đáng tiếc về những gì đã xảy ra và rất khó giải thích về trận thua này. Tôi chịu trách nhiệm 100% về kết quả trận đấu vừa qua. Chúng tôi đã chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2, nhưng đó cũng là do Juventus đã để cho chúng tôi cầm được bóng. Barca đã tạo ra những cơ hội rõ rệt, nhưng đã không tận dụng được. Barca giống như sống trong cơn ác mộng vậy. Bây giờ tôi chẳng còn chút năng lượng nào để nghĩ về trận đấu cả, nhưng ngày mai, chúng tôi sẽ phải xốc lại tinh thần. Nếu Barca chơi với phong độ tốt nhất, chúng tôi có thể ghi 4 bàn vào lưới bất cứ đối thủ nào”.

Juventus 3-0 Barcelona: Dybala lập cú đúp, Barca lại cần một cú ngược dòng thần thánh

Juventus 3-0 Barcelona: Dybala lập cú đúp, Barca lại cần một cú ngược dòng thần thánh

Juventus đã đánh bại Barcelona với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục ở lượt đi tứ kết Champions League. Cú đúp của Paulo Dybala cùng pha lập công đến từ Giorgio Chiellini đã nhấn chìm đội bóng xứ Catalunya ở sân Juventus


HLV Max Allegri của Juventus thì rất phấn khởi sau chiến thắng trước Barca. “Chúng ta phải biết rằng đây là màn trình diễn tuyệt vời của Juventus. Về mặt kỹ thuật, đội bóng đã chơi tốt ở khâu phòng ngự cũng như tấn công. Đây là bước đầu tiên của Juve hướng đến trận Bán kết. Trận lượt về sẽ là một vấn đề khác. Tôi không thể nói về phần trăm cơ hội đi tiếp của Juve là bao nhiêu. Barca chắc chắn sẽ cố gắng ghi nhiều bàn ở trận lượt về. Tôi là người mơ mộng, nhưng cũng rất thực tế. Chúng tôi đang trong quá trình tiến bộ. Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã làm được. Juve đã có những bước tiến quan trọng trong những năm qua”, ông Allegri phát biểu.


HLV Allegri tin rằng cả châu Âu phải ngả mũ kính phục Juventus vì trận thắng Barca

“Juventus đã được toàn châu Âu phải kính phục với chiến thắng này. Đấy là thành quả tuyệt vời nhất trong 3 năm tôi cầm quân ở đây. Dybala đã thể hiện khả năng của mình với màn trình diễn phi thường, mặc dù các cầu thủ khác cũng đã chơi xuất sắc vào hôm nay. Khả năng dứt điểm của cậu ấy thật tuyệt vời. Tôi hài lòng về Dybala cũng như những cầu thủ khác”, nhà cầm quân người Italy tuyên bố.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm