Lionel Messi: 'Kinh điển quan trọng, nhưng Atletico mới là đối thủ đáng sợ nhất'

23/12/2017 19:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 19/12, tại bảo tàng Nghệ thuật đương đại ở Barcelona, Lionel Messi chính thức nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Liga mùa 2016-17.

Lionel Messi tin rằng trận Kinh điển với Real Madrid ngày 23/12 có ý nghĩa đặc biệt nhưng thách thức lớn nhất trong cuộc đua Liga lại là Ateltico Madrid.

Lần thứ 5 của Messi

Năm 2009, Messi lần đầu tiên được nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất Liga. Trước anh, một huyền thoại bóng đá Argentina khác cũng đã nhiều lần được vinh danh. Nhận giải thưởng khi mới là một cầu thủ 22 tuổi, Messi thực sự xúc động. "Tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, áp lực cho tôi là hai huyền thoại Di Stefano và Maradona. Áp lực cho tôi là cần phải thể hiện mình để có những danh hiệu khác", Messi nói khi đó.

Chú thích ảnh
Messi nhận cú đúp danh hiệu trong mùa bóng vừa qua ở Liga

8 năm sau, Messi đã có 5 lần giành giải cầu thủ hay nhất Liga hay còn gọi là "Giải thưởng Alfredo Di Stefano" - huyền thoại đồng hương với Messi nhưng thi đấu cho Real Madrid trong giai đoạn 1953-1964. Đây là điều chưa từng có tiền lệ. Tiền đạo của Barca vượt qua kỷ lục cũ mà bản thân từng nắm giữ cùng Cristiano Ronaldo. Messi từng chiến thắng giải này mùa 2008-09, 2009-10, 2010-11 và 2014-15, còn Ronaldo mùa 2011-12, 2012-13, 2013-14 và 2015-16.

"Tôi muốn cảm ơn các đồng đội của mình, và muốn chia sẻ giải thưởng đặc biệt này cùng họ. Mục tiêu chính của tôi không phải là những danh hiệu cá nhân, mà là những chiến thắng với các đồng đội và hy vọng cùng nhau chúng tôi sẽ giành chức vô địch La Liga năm nay. Nếu sau đó có những giải thưởng cá nhân nữa thì tuyệt", Lionel Messi nói trong lễ trao giải ở bảo tàng Nghệ thuật đương đại ở Barcelona.

Cộng đồng mạng phát sốt khi Messi lập hat-trick trúng khung gỗ, hỏng penalty

Cộng đồng mạng phát sốt khi Messi lập hat-trick trúng khung gỗ, hỏng penalty

Barcelona đại thắng Deportivo 4-0, nhưng Lionel Messi không một lần lập công. Thay vào đó, anh đã lập một hat-trick về... sút dội khung gỗ.

"Đó là một danh hiệu đặc biệt. Thật là vui khi tôi lại được gặp Alfredo Di Stefano ", Messi nói tiếp.  Anh đã nhận danh hiệu Pichichi trước thềm trận đấu với Deportivo và bây giờ, là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Liga.

"Thật tuyệt vời khi nhận danh hiệu này vào những ngày cuối cùng của năm cũ. Sẽ là một Giáng sinh ấm áp cho tất cả mọi người", Messi nói.

Quyết thắng ở Kinh điển

Messi muốn một Giáng sinh hạnh phúc và chắc hẳn anh muốn điều sẽ tuyệt vời hơn nếu Barcelona có được chiến thắng trong trận Kinh điển với Real Madrid tại Bernabeu vào ngày 23/12 tới đây.

Chú thích ảnh
Messi muốn tái hiện hình ảnh này ở Bernabeu

Năm ngoái, trong trận Kinh điển thuộc khuôn khổ Liga tại Madrid, Messi chính là ngôi sao sáng nhất. Chính anh là người ghi bàn quyết định, giúp Barcelona có chiến thắng 3-2 đầy ấn tượng. Bởi vậy, như mọi khi, anh vẫn sẽ là hy vọng lớn nhất của đội bóng xứ Catalunya.

"Luôn rất tuyệt vời khi chia tay năm cũ với một chiến thắng", Messi nói. Chân sút người Argentina đã ghi 23 bàn thắng trong tất cả các trận Kinh điển. "Chiến thắng luôn là mục tiêu quan trọng với mỗi chúng tôi. Đây sẽ lại là một trận đấu đặc biệt. Nếu có 3 điểm, Barca sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch".

Tuy đánh giá rất cao ý nghĩa của trận "Kinh điển" nhưng với Messi, đối thủ thực sự của Barca trong cuộc đua vô địch Liga năm nay lại không phải là Real Madrid. Anh đề cập đến vai trò của Atletico Madrid, đội sẽ là đối trọng lớn của Barca trong cuộc đua Liga. "Hãy coi chừng Atletico. Họ mới là đội đang xếp ở vị trí thứ hai", Messi nói.

Ở thời điểm này, Atletico Madrid và Barcelona đang là hai đội bóng vẫn chưa nếm mùi thất bại ở Liga. Việc sớm bị loại khỏi vòng bảng Champions League sẽ là cơ hội để để Atletico tập trung ở giải quốc nội, nơi Diego Simeone vẫn khao khát được lần thứ 2 bước lên bục cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Chính điều này khiến cho Messi cảm thấy e ngại, dù cho Atletico vẫn đang kém Barca 6 điểm trên bảng xếp hạng.

"Với Barca, nếu thắng Real Madrid sẽ là một bước ngoặt lớn cho mùa giải, nhưng ai cũng biết cuộc đua vẫn còn rất phức tạp. Barca có niềm tin và khả năng để tạo ra những trận đấu lớn nhưng không ai có thể nói về chức vô địch sẽ được định đoạt ngay trong tháng 12 này. Các đội bóng đều có tham vọng và thực lực. Barca phải tiếp tục hoàn thiện mình. Thách thức lớn nhất của chúng tôi là không thể để tuột mất vị trí đầu tiên", Andres Iniesta, người nhận giải "Cầu thủ Tây Ban Nha hay nhất" cũng chia sẻ quan điểm của mình.

Trần Giáp (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm