Lionel Messi: Chuyền giỏi hơn, cơ động hơn, ghi bàn kém đi

09/10/2014 08:47 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Biểu đồ thống kê trên chỉ ra rằng Lionel Messi đã thay đổi qua từng mùa giải, và thay đổi chủ yếu ở số lần tham gia vào lối chơi toàn đội.

Trong 7 trận đầu Liga, trung bình Messi tham gia vào 84 pha bóng mỗi trận. Con số này của mùa giải 2013-14 là 72 và mùa này, 2014-15, là 80. Các thông số này áp đảo mùa 2007-08, 2008-09 và 2009-10, khi Messi chủ yếu tập trung vào khâu dứt điểm để ghi bàn.

Sự thay đổi này cũng biểu hiện rõ qua số đường chuyền Messi thực hiện: chỉ khoảng 1106 đường vào mùa 2007-08, nhưng tăng lên đến 2439 đường chuyền vào mùa giải 2011-12 – năm mà Messi đã được Pep Guardiola sử dụng ở vị trí số 9 ảo. Số đường chuyền trung bình mỗi trận của Messi mùa này là 59, so với chỉ 47 mùa 2013-14 và 57 mùa 2012-13.

Chỉ có một thông số trung bình thấp đi từ mùa giải này là số bàn thắng. Cho đến nay Messi đã ghi được 6 bàn trong 7 trận, trung bình 0,85 bàn/trận. Mùa trước, anh ghi 28 bàn sau 31 trận, trung bình 0,9 bàn/trận. Thông số này của mùa 2012-13 là 45 và 1,4; mùa 2011-12 là 50 và 1,3, cao hơn rất nhiều so với mùa này.

Điều này bắt nguồn từ việc Messi phải lùi sâu hơn và hy sinh nhiều hơn. Tính đến nay ở Liga anh đã thực hiện 6 đường kiến tạo, trung bình 0,85 đường/trận. Con số này cao hơn hẳn năm ngoái: 0,35/trận. Thành tích kiến tạo tốt nhất của Messi là 19 đường sau 33 trận của mùa giải 2010-11, trung bình 0,57 đường/trận.




* Chú thích thông số:

Acciones: Pha bóng tham gia.

Pases: Đường chuyền.

Remates: Dứt điểm

Goles: Bàn thắng

Asistencias: Kiến tạo

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm