LĐBĐ Argentina ủng hộ Messi trong vụ bê bối 'Hồ sơ Panama'

06/04/2016 21:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) mới đây đã lên tiếng ủng hộ Lionel Messi sau vụ bê bối “Hồ sơ Panama”.

Theo tài liệu này, Messi cùng với cha anh đã thành lập công ty có tên Mega Star Enterprises ở Panama để trốn thuế bản quyền hình ảnh. Tờ El Confidencial đã hé lộ thêm rằng công ty này đã được cha con Messi lập ra chỉ một ngày sau khi bị tố gian lận 4,1 triệu euro từ cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha. Tiền đạo người Argentina đã có ít nhất 1 lần ký vào giấy tờ liên quan tới công ty Mega Star Enterprises.

Hôm thứ ba vừa rồi, Jorge Messi, cha đẻ của Lionel đã phủ nhận những gì mà “Panama Papers” cáo buộc về gia đình mình và khẳng định ông cùng con trai đang lên kế hoạch để kiện El Confidencial về những thông tin “hồ đồ, sai sự thật”.

Trong một tuyên bố mới đây, LĐBĐ Argentina (AFA) cũng đã lên tiếng khẳng định sự tin tưởng và ủng hộ của mình dành cho gia đình Messi: “Liên quan đến vụ bê bối “Hồ sơ Panama”, chủ tịch LĐBĐ Argentina ông Luis Segura tuyệt đối ủng hộ Lionel Messi – đội trưởng đội bóng và là một biểu tượng quốc gia”.

“Messi sẽ nhận được sự ủng hộ của tôi, các nhà lãnh đạo (AFA) và toàn thể cộng đồng người hâm mộ bóng đá tại Argentina. Cộng đồng này tin tưởng Messi hoàn toàn vô tội và sẽ hỗ trợ tối đa cho Messi để chứng minh quan điểm này”.

Hiện nay đội ngũ pháp lý của Messi đang làm việc cùng công ty luật nổi tiếng Cuatrecasas Goncalves Pereira để khởi kiện những hãng thông tin đã xuất bản câu chuyện này, bởi những thiệt hại về hình ảnh và tâm lý đã gây ra cho gia đình anh.

Về phía Barcelona, CLB đã ra thông báo khẳng định sẽ ủng hộ Messi trong cuộc chiến này.

“Hồ sơ Panama” bao gồm khoảng 11,5 triệu tài liệu, tương đương 2,6 terabyte dữ liệu, nhiều hơn cả toàn bộ dữ liệu từ các vụ rò rỉ tài liệu mật lớn khác trước đây là Wikileaks, Offshore Leaks, Lux Leaks và Swiss Leaks. Hồ sơ này, bao gồm email, tập tin PDF, tập tin hình ảnh liên quan đến 214.000 công ty nước ngoài lập ra để trốn thuế và rửa tiền từ giữa thập niên 1970 đến năm 2016, đã được tờ báo “Süddeutsche Zeitung” chia sẻ với Hiệp hội Quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) và hơn 100 tờ báo ở gần 80 quốc gia.

Theo các kết quả điều tra 11,5 triệu trang tài liệu bị rò rỉ của công ty Mossack Fonseca, công ty luật này đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, nhiều nhà tỷ phú, trùm ma túy... trốn nộp thuế.

Nhiều ngân hàng lớn đã thuê các hãng luật như Mossack Fonseca quản lý tài chính cho khách hàng giàu có của họ. Các ngân hàng này cũng đứng sau việc lập ra những công ty nước ngoài giúp các khách hàng giàu có trốn thuế và rửa tiền.

Hiện công ty Mossack Fonseca vẫn tuyên bố việc công bố "Hồ sơ Panama" với những chi tiết về tài chính cá nhân của các khách hàng của hãng này là "đòn tấn công" nhằm vào Panama.

Đại diện công ty này khẳng định Mossack Fonseca, đã hoạt động trong suốt 4 thập kỷ qua và thành lập 240.000 chi nhánh trên toàn thế giới, chưa khi nào bị kết án hay bị cáo buộc về bất kỳ sai phạm nào.

Hoàng Long
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm