Khái niệm 'tam tấu' sẽ lại đẩy bay những tài năng khỏi Barcelona?

02/04/2015 14:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trước sự đi lên của bộ ba Messi – Neymar – Suarez, đang xuất hiện những dự đoán về một nhóm các tài năng bị thải loại như thường lệ ở Barca...

Cho tới thời điểm hiện tại, có lẽ khó ai có thể bàn cãi về việc bộ ba Lionel Messi – Neymar – Luis Suarez sẽ là hiện tại và tương lai của Barcelona trong hai tới ba năm tiếp theo, thậm chí xa hơn nữa. Không cần phải trích dẫn những con số nữa, bởi sự xuất sắc của họ đã được thừa nhận rộng rãi.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho các CĐV Barcelona lo lắng về khả năng thui chột của những cái tên khác hiện có. Pedro Rodriguez chính là nhân vật đáng chú ý nhất trong số “những người còn lại”. Hiện tại, anh đã được đề nghị một hợp đồng mới nhưng với điều khoản rất rõ ràng: phải chấp nhận không còn được đá chính thường xuyên như dưới thời Pep Guardiola.

“Tôi đang ở trong một thời gian khó khăn, tôi cần nắm được cơ hội của mình” – Đó là những gì Pedro khẳng định với truyền thông Tây Ban Nha. Thời gian qua, đã có rất nhiều tin đồn về việc Arsenal, Liverpool và một vài CLB Italy muốn có anh. Trong một diễn biến mới đây, phía Barcelona đã gián tiếp xác nhận rằng họ sẵn sàng để anh ra đi với giá 20 triệu euro (khoảng 14,5 triệu bảng).

Nhưng Pedro chưa phải câu chuyện đáng chú ý duy nhất. Hiện tại 2 tài năng đang bắt đầu “chớm nở” về tiềm năng là Gerard Deulofeu và Munir El Haddadi cũng đang phải “du học” tại lần lượt Sevilla, Porto để tránh phải ngồi dự bị quá nhiều.

Trường hợp của Deulofeu, Munir và cả những tài năng vẫn đang chơi cho Barcelona B là Adama Traore, Sandro Ramirez đang nhiều khả năng đi vào vết xe đổ của những người đi trước. Điển hình nhất phải kể đến Isaac Cuenca, Jeffren Suarez trước đây.

Xa hơn nữa, trong năm đầu tiên mà Pep Guardiola cầm quân, tam tấu Lionel Messi – Thierry Henry – Samuel Eto’o đã khiến cho những sự ra đi hoặc lụi tàn đáng nhớ nhất trở nên... nhẹ tựa lông hồng. Đó là Ronaldinho, là Ludovic Giuly, Eidur Gudjohnsen, Bojan Krkic, Santiago Ezquerro...

Điều này còn đang nảy sinh một vấn đề khác. Đã từ lâu, bóng đá Tây Ban Nha sử dụng rất nhiều cầu thủ đến từ CLB Barcelona, nhưng kể từ năm 2012 tới nay, với sự đi xuống của cặp Fernando Torres – David Villa, họ đã gặp nhiều khó khăn ở vị trí trung phong.

“MSN” của Barca đến từ Nam Mỹ, trong khi đó “BBC” của Real thì từ các nước khác tại châu Âu. Rõ ràng, Vicente Del Bosque và những người kế nhiệm sẽ không thể vui nổi khi hai CLB hàng đầu TBN lại không hề sử dụng bất kỳ chân sút TBN nào. Trong khi đó những tài năng trẻ thì cứ lần lượt ra đi, điển hình là Alvaro Morata...

Tiêu Hoa
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm