Joan Laporta: 'Bartomeu sẽ phá hủy lò đào tạo La Masia'

19/07/2015 17:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Joan Laporta đã thất bại trong cuộc bầu cử chức chủ tịch Barca mới đây. Tuy nhiên Laporta vẫn chưa từ bỏ việc chống lại đường lối dẫn dắt CLB của Josep Maria Bartomeu.

Josep Maria Bartomeu đã tái đắc cử chức Chủ tịch Barca sau khi kết quả cuộc bầu chọn Chủ tịch được công bố rạng sáng nay. Ông Bartomeu giành được 54,63% phiếu bầu, nhiều hơn hẳn so với ông Joan Laporta về thứ 2 là 33,03%.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, Joan Laporta phát biểu: “Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã bỏ phiếu cho tôi và cả những người đã ủng hộ tôi. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến người thắng cử chức chủ tịch”.


Kết quả bầu cử chức chủ tịch Barca

Ông mỉa mai việc Bartomeu thắng cử: “Chúng tôi đã cố gắng giải cứu CLB khỏi một vị chủ tịch đã bị khởi tố thâu tóm (ám chỉ Bartomeu), người đã hoàn toàn nằm trong bàn tay điều khiển của Qatar và sẽ phá hủy lò đào tạo La Masia, nhưng chúng tôi đã thất bại”.


Joan Laporta sẽ tiếp tục chống lại đường lối của ông Josep Bartomeu

Joan Laporta nói tiếp: “Tôi là một người dân chủ và tôi chấp nhận kết quả này. Khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch tranh cử, tôi biết rằng nó sẽ không dễ dàng. Tôi xin nói rõ rằng có 2 mô hình khác biệt ở Barca. Rất nhiều thành viên của CLB đã hiểu về mô hình của Barca mà chúng tôi muốn bảo vệ.Đây là một chiến dịch tranh cử khó khăn nhưng chúng tôi không thể phàn nàn điều gì. Tôi sẽ như bất cứ CĐV nào của Barca, sẽ dõi mắt theo những hoạt động của CLB. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại những gì đang xảy ra ở Barca”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm