Iker Casillas: ‘Tôi đã học được nhiều từ những sai lầm’

12/08/2014 14:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Iker Casillas đã bị chỉ trích rất nhiều vì sai lầm trong trận chung kết Champions League mùa trước và phong độ gây thất vọng trong màu áo tuyển Tây Ban Nha tại World Cup.

Trước mùa giải mới, câu hỏi về phong độ của anh lại được đặt ra. Lần này, cộng thêm cả áp lực từ việc Real Madrid vừa chiêu mộ thủ thành Keylor Navas. Nhưng Casillas tuyên bố anh đã học được từ những sai lầm và sẵn sàng đi lên từ những khó khăn đó.

Trước trận Siêu Cúp châu Âu gặp Sevilla ở Cardiff, thủ thành 33 tuổi bộc bạch: “Tôi không có được phong độ tốt nhất trong những trận gần đây của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha. Nhưng tôi đã phân tích và rút ra được bài học từ đó. Tôi đã trải qua những thời điểm tồi tệ hơn như vậy trong sự nghiệp của mình. Dù là ai, bạn cũng phải trải qua những thời khắc vui buồn trong cuộc sống. Mọi thứ đều có tính nhất thời.”

“Bạn phải mỉm cười và đối mặt với những tình huống như vậy. Tôi vẫn luôn làm thế và cả bây giờ, tôi cũng sẽ không giấu giếm nó. Tôi hiểu khi bạn thi đấu cho đội bóng như Real, bạn sẽ bị chú ý và tên của bạn sẽ được đề cập đến khi đội bóng chơi ấn tượng hay khi chơi tồi. May mắn trong trường hợp của tôi, hầu hết tên được xướng lên trong những tình huống tốt đẹp. CLB đã đối xử với tôi rất tốt, tôi chẳng thể phàn nàn gì. Tôi muốn tạo động lực cho mình, thúc đẩy bản thân nỗ lực hơn trước”- tiếp lời Casillas.


Casillas sẵn sàng đứng lên từ những sai lầm

Mùa trước, Real Madrid với sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti đã giành Cúp nhà Vua và danh hiệu vô địch Champions League. Nay, họ chuẩn bị cho trận chiến với Sevilla để bổ sung danh hiệu vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình.

“Tôi hào hứng được trở lại với chiến thắng. Chúng tôi không thể sống mà cứ suy nghĩ về những gì mình đã làm cách đây một vài tháng. Chúng tôi phải giành Siêu Cúp để qua đó gia tăng sự tự tin để chuẩn bị bước vào mùa giải mới. Đây là trận đấu quan trọng của Real sau khi đã giành Decima. Tại Real, chúng tôi bắt buộc phải chiến thắng, phải chiến đấu vì danh hiệu”.

K.Đ
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm