Hoãn 'Kinh điển' Real vs Barca: 3 bên đồng ý, 1 bên không

26/10/2019 18:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) cùng hai CLB Barca và Real Madrid đồng ý trận “El Clasico” diễn ra ngày 18/12, nhưng BTC La Liga không chấp nhận điều đó.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/10: Trực tiếp Man City vs Aston villa, Burnley vs Chelsea. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/10: Trực tiếp Man City vs Aston villa, Burnley vs Chelsea. Trực tiếp K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 10. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 10. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 9. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 9. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 11. Lịch bóng đá ngày 26/10, rạng sáng 27/10.

Cuộc chiến căng thẳng liên quan đến việc hoãn trận “Kinh điển” nhiều khả năng chưa kết thúc.

3 bên đồng ý, 1 bên không

Trận “El Clasico” ở vòng 10 La Liga phải hoãn lại, do tình hình chính trị có phần căng thẳng ở Catalunya. Cách đây không lâu, 9 cựu quan chức chính quyền Catalunya bị tuyên án tù, vì tiến hành cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập của cộng đồng phía Đông Bắc Tây Ban Nha, diễn ra hồi tháng 10/2010. Quyết định mà Tòa án đưa ra dẫn đến những cuộc biểu tình chính trị căng thẳng, ảnh hưởng đến an ninh chung.

Ủy ban thi đấu của RFEF đã dựa vào 3 điều luật 42, 240 và 241, ra quyết định hoãn trận đấu. Theo lịch, Barca tiếp Real Madrid ở Camp Nou vào lúc 13h ngày 26/10 (giờ địa phương; 18h, theo giờ Hà Nội). Ủy ban thi đấu lấy ý kiến của cả hai CLB từ hôm thứ Hai vừa qua, trước khi quyết định tổ chức trận đấu vào ngày 18/12.

Ban đầu, Barca tuyên bố tình hình không nghiêm trọng, và muốn trận đấu tiếp tục. Sau đó, Barca đành phải chấp nhận hoãn trận đấu. Sau các cuộc họp quan trọng, phía RFEF, Barca và Real Madrid đều chấp nhận “El Clasico” diễn ra ngày 18/12. Nhưng BTC La Liga (một tổ chức độc lập, được quản lý bởi Ủy ban bóng đá chuyên nghiệp - LFP) không đồng ý.

La Liga đưa ra hai giải pháp. 1) Giữ nguyên lịch thi đấu, nhưng đổi địa điểm tổ chức. Trận “El Clasico” ở vòng 10 được đưa về Bernabeu, và Camp Nou tổ chức trận lượt về vào tháng 3/2020. 2) Trận đấu diễn ra vào thứ Bảy, 7/12, trùng với thời điểm vòng 7. Khi ấy, 2 trận đấu ở vòng này, Barca – Mallorca, Real Madrid - Espanyol, sẽ được bố trí vào một ngày khác. Sau đó, La Liga đưa ra giải pháp mới, tổ chức “El Clasico” vào ngày 4/12.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Real Madrid, Barcelona, Kinh điển, Kinh điển Real vs Barca
Lịch thi đấu mới của “El Clasico” đang gây nhiều tranh cãi

Real Madrid phản đối giải pháp đá trận vòng 10 ở Bernabeu. Hai CLB càng không đồng ý đá ngày 7/12, khiến lịch thi đấu ảnh hưởng. Trong khi đó, ngày 4/12 cũng không được chấp nhận. Bởi vì, một tuần sau đó là Champions League. Barca phải đá trên sân Inter, còn Real Madrid gặp Club Brugge.

Cuộc chiến bản quyền truyền hình

La Liga phản đối “El Clasico” diễn ra ngày 18/12, vì cho rằng RFEF can thiệp quá sâu vào công việc của LFP. Đại diện La Liga tuyên bố, đang chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ cần thiết, để có thể thực hiện cuộc chiến pháp lý. LFP không muốn bất kỳ tổ chức nào can thiệp và quyết định sâu vào những vấn đề của mình.

Sở dĩ có cuộc chiến căng thẳng về thời hạn mới của “El Clasico” là vấn đề thương mại. Ban đầu, La Liga xếp lịch 13 ngày 26/10 nhằm khai thác tối đa các hợp đồng truyền hình châu Á. Những giải pháp mà La Liga đưa ra cũng không ngoài mục đích này. Ngoại trừ Chung kết World Cup, không trận đấu nào có thể tạo được giá trị lớn như “Kinh điển”, kể cả nhiều trận Chung kết Champions League. La Liga muốn kiếm tối đa các khoản lợi nhuận, khi đưa ra những giải pháp về lịch thi đấu mới.

La Liga viện dẫn lý do ngày 18/12 trùng với thời điểm đá vòng 1 Cúp Nhà Vua để phản đối RFEF. Nhưng thực tế Barca và Real Madrid không đá vòng 1. Ông Javier Tebas, Chủ tịch La Liga, cũng nhấn mạnh ngày 18/12 có lịch thi đấu Bán kết Cúp thế giới các CLB. Đây là giải đấu vốn không liên quan đến hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha, nhưng có thể ảnh hưởng đến truyền hình.

Trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch Javier Tebas cho rằng thứ Tư 18/12 không phù hợp với khán giả châu Á, nên “La Liga sẽ thực hiện các hành động tư pháp và hành chính, vì quyết định của RFEF gây thiệt hại không thể khắc phục với bóng đá Tây Ban Nha”.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm