HLV của Valencia nghi ngờ quả penalty dành cho Barca

02/02/2014 07:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Valencia vừa gây sốc ở vòng 22 Liga khi đánh bại Barca 3-2 ngay tại Cam Nou. HLV Juan Pizzi của đội khách cho rằng “Bầy dơi” xứng đáng chiến thắng trong lúc nghi ngờ quả penalty dành cho đội chủ nhà. 

Chơi tại Camp Nou nhưng Valencia đã ngược dòng vượt lên dẫn trước Barca 2-1 (Sanchez mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà) nhờ công Daniel Parejo và Pablo Piatti. Barca gỡ hòa 2-2 nhờ quả penalty thành công của Messi nhưng cuối cùng Pablo Alacer đã ghi bàn quyết định chiến thắng 3-2 cho đội khách, chấm dứt chuỗi 25 trận bất bại của chủ nhà tại Camp Nou ở Liga. 

“Hiệp 1, chúng tôi thiếu nhiệt huyết nhưng hiệp 2 Valencia đã chơi quyết liệt. Chúng tôi chơi năng nổ hơn trong vòng cấm, khiến Barca mắc sai lầm. Đấy là lí do vì sao tôi nghĩ Valencia xứng đáng chiến thắng. Khi nói về khát vọng chiến thắng, tôi không nghĩ đến đối thủ cụ thể nào". 

"Các đối thủ của Valencia đều luôn luôn khao khát chiến thắng. Nhưng tôi dám chắc các cầu thủ Valencia có nhiều khát vọng chiến thắng hơn tôi. Đây là chiến thắng quan trọng và rất cần thiết. Chiến thắng này khích lệ rất lớn tinh thần của cầu thủ Valencia. Chúng tôi phải biến nó thành niềm tin chiến thắng trên sân đấu”. 

Dù Valencia đã thắng nhưng Juan Pizzi vẫn tỏ ra không tán đồng với quyết định thổi penalty cho Barca của trọng tài vì cho rằng Ricardo Costa chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. 

“Tôi không quan sát được tình huống dẫn tới quả penalty nhưng có người nói với tôi rằng đó không phải là một quả penalty. Sai lầm ấy (của trọng tài) đã gây khó khăn cho chúng tôi nhưng Valencia cuối cùng vẫn chiến thắng. Sai lầm của trọng tài lẽ ra đã có thể đã làm thay đổi kết quả trận đấu”. 

HT
Theo Inside Spanish Football

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm