Hàng tiền vệ Real Madrid: Vẫn trông vào cặp Kroos-Modric

23/07/2015 06:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với David Albelda và Ruben Baraja, Rafa Benitez đã trình làng một trong những cặp đôi hay nhất bóng đá thế giới những năm 2000. Thứ công thức đã đóng đinh sự nghiệp của ông ở bất kì đội bóng nào khác.

Ở xứ sương mù, cặp bài trùng Xabi Alonso – Steven Gerrard đưa Liverpool lên đến đỉnh cao châu Âu tại Istanbul năm 2005. Tại Bernabeu mùa trước, Toni Kroos và Luka Modric là cặp đôi hoàn hảo của Ancelotti, cho đến khi cầu thủ người Croatia gặp chấn thương. Nhưng với Benitez, mọi thứ vẫn đang nằm trong sự suy tính thận trọng.

Đi tìm cặp đôi lý tưởng

Quyết định xếp đến 4 tiền vệ có xu hướng làm bóng như Toni Kroos, Modric, James Rodriguez và Isco là canh bạc mạo hiểm của Ancelotti trong trận siêu kinh điển lượt đi với Barcelona mùa  trước. Nhưng ông đã thắng đẹp với sự lựa chọn của mình, khi cả 4 cầu thủ này cực kì cơ động trong chiến thắng đó.

Họ bẻ gãy mọi pha tấn công của Barcelona, cắt đứt sự liên lạc giữa hàng tiền vệ đội bóng xứ Catalunya. Isco giam Suarez bên cánh phải, Modric và Toni Kroos cô lập Messi trong bất kì không gian nào. Còn Neymar, người ghi bàn duy nhất cho Barca, thậm chí chỉ cần Dani Cavajal cũng đủ khiến tiền đạo người Brazil tắt điện.

Rafa Benitez cũng yêu thích tấn công, nhưng ông vẫn thích ăn chắc. Nếu chọn cặp đôi giữa sân cho sơ đồ 4-2-3-1, nhất định phải là một chuyên gia tắc bóng thượng hạng, một chân chuyền. Hoặc cả hai cùng giỏi phòng ngự và khả năng tổ chức trận đấu phải vào loại siêu hạng.

Không chỉ thế, cặp đôi giữa sân phải có đẳng cấp ngang nhau, để cùng nhau tạo ra sức bật cho đối tác. Trong tay Benitez hiện tại, không có tiền vệ nào kiểu như Albelda hay Xabi Alonso, những người chơi bóng cực thuận. Chỉ sau một cú tắc bóng chính xác, là có thể tung ra đường chuyền xé toang bất kì hàng phòng ngự nào.

Modric có thể đeo bóng khá tốt, nhưng không phải kiểu cầu thủ chặn đứng một pha tấn công với chỉ một cú ra chân. Kroos thì càng không như thế. Hi vọng có thể đặt lên Casemiro, người đã chơi ổn trong màu áo Porto, không chỉ vì anh chuyên thủ, mà vì qui tắc 10 mét của Benitez sẽ quyết định vấn đề này.

Ông luôn nhấn mạnh đến việc giữ khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ. Các cầu thủ phải hạn chế tối đa không gian chơi bóng của đối thủ ở nửa phần sân nhà. Nếu tìm ra công thức đúng cho cặp đôi giữa sân, Benitez có thể mở ra thành công cho Real. Nhưng khi sự lựa chọn bị giới hạn vì đẳng cấp khác nhau, Kroos và Modric nhiều khả năng sẽ lại sát cánh cùng nhau một mùa nữa.

Và 3 cái tên còn lại

Nếu Gareth Bale vẫn được đá vai hộ công như ý tưởng của Benitez, anh sẽ mặc nhiên là một trong 3 cái tên còn lại ở hàng tiền vệ. Không ai muốn bỏ lỡ một cầu thủ sáng tạo và khéo léo như James Rodriguez, anh có thể đá bất kì vị trí nào, cánh trái, cánh phải, thậm chí nếu Bale đá trung phong. Tiền vệ người Colombia sẽ là Pablo Aimar mới của ông Benitez.

Luôn có chỗ cho Ronaldo, và ông cần một người có thể giữ sự cân bằng cho tuyến giữa của Real. Sẽ ít khả năng cả 4 cầu thủ là Isco, Kroos, Modric và Rodriguez cùng ra sân một lúc. Và chỉ với trận giao hữu trước AS Roma, rất khó để có thể chọn lựa người phù hợp nhất với 4-2-3-1. Cũng khó có chuyện bộ 3 BBC tái hợp một lần nữa. Dù điều này là tự nhiên, với bất kì HLV nào sở hữu những tiền đạo hàng đầu như vậy. Vì nó rất bất hợp lý với Benitez.

Một vị trí còn lại trên hàng tiền vệ sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Isco, Casemiro và cả những cái tên khác như Lucas Silva và Lucas Vazquez. Nếu khó lựa chọn đến thế, và nếu ưa thích xoay tua như Benitez, người còn lại xuất hiện ở hàng tiền vệ sẽ chỉ được quyết định sau nửa mùa giải.

92,2%: Toni Kroos là tiền vệ chuyền bóng chính xác nhất của Real Madrid mùa trước, khi anh thành công đến 92,2%.

13: James Rodriguez là người có số đường chuyền thành bàn cao nhất trong số các tiền vệ của đội bóng hoàng gia mùa giải vừa qua.

13: Tiền vệ người Colombia cũng là người có nhiều bàn thắng nhất với 13 bàn, so với 7 của Toni Kroos và 3 của Luka Modric.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm