Hàng thủ Real Madrid: Marcos Rojo thay Marcelo?

25/07/2014 20:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nào có World Cup là năm đó có hiệu ứng của giải đấu này lên thị trường chuyển nhượng. Argentina lọt vào chung kết không chỉ nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của Lionel Messi hay Angel Di Maria mà còn nhờ hàng thủ khóa chặt Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan và Đức (trong 113 phút) trong hành trình tới ngôi Á quân.

Trong hàng thủ Argentina, hậu vệ trái Marcos Rojo được đánh giá rất cao. Cầu thủ của Sporting Lisbon này đã trở thành mục tiêu mới nhất của Real Madrid, đội đã đưa về hai ngôi sao lớn ở World Cup là Toni Kroos và James Rodriguez.

Real thực ra không thiếu hậu vệ trái. Họ đã có Fabio Coentrao chơi khá tốt ở cuối mùa trước và Marcelo. Nếu Marcos Rojo đến thi đấu ở Bernabeu, có thể Real sẽ đẩy một trong hai hậu vệ trái này khỏi đội hình và nhiều khả năng là Marcelo, người đã có 7 năm thi đấu tại CLB.

Kỳ World Cup của Marcelo khá thảm hại khi Brazil về thứ tư sau 2 trận thua muối mặt và cá nhân Marcelo cũng chẳng chơi tốt khi đá phản lưới nhà trận khai mạc với Croatia và để cho hàng công của Đức liên tục đánh vào vị trí của mình ở bán kết. Marcelo không phải người duy nhất chịu trách nhiệm cho 10 bàn thua trước Đức và Hà Lan, nhưng thói ham tấn công của anh rõ ràng là đã được đội bạn khai thác.

Real Madrid có thể sử dụng Marcelo trong một số thế trận mà họ cần đông người tấn công và hút sự chú ý về 1-2 cầu thủ tiền đạo để mở khoảng trống ghi bàn, tuy nhiên về phòng ngự Marcelo không mang lại điều gì đảm bảo. Anh có thời điểm chơi rất tập trung nhưng đôi lúc lại bỏ vị trí. Việc Real giờ bổ sung thêm James Rodriguez và Toni Kroos cũng đồng nghĩa họ không còn cần sự liều lĩnh quá mức của Marcelo nữa.

Marcos Rojo không phải là một lựa chọn về mặt tấn công, anh có thể dâng cao để tham gia tạt bóng nhưng không phải là một người biết gây đột biến. Nhưng về mặt phòng thủ, sự có mặt của Rojo bảo đảm cho cánh trái của Argentina được an toàn, đặc biệt khi họ đối đầu Hà Lan ở bán kết. Rojo có sự tập trung rất cao một khi được giao kèm người, và đã cho thấy anh không cần sự giúp đỡ của đồng đội để bám theo một cầu thủ tấn công nguy hiểm.

Rojo vì thế sẽ mang lại một sự chắc chắn mà Ancelotti sẽ rất khoái, cũng như buộc Fabio Coentrao phải tiếp tục giữ phong độ nếu không muốn mất vị trí. Bỏ Marcelo để Rojo thế chỗ, Real sẽ có thêm sự cân bằng ở hàng thủ bên cạnh một hàng công họ đã bỏ ra tiền tấn để trang trí.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm