Hàng loạt CĐV Barcelona từ chối mua vé trận mở màn sau khi Messi ra đi

13/08/2021 21:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Lượng CĐV đăng ký mua vé xem trận mở màn của Barcelona thấp hơn dự kiến sau khi Lionel Messi rời CLB trong mùa Hè này.

Những thương vụ bom tấn trong lịch sử bóng đá: Từ Johan Cruyff đến Messi

Những thương vụ bom tấn trong lịch sử bóng đá: Từ Johan Cruyff đến Messi

Những thương vụ chuyển nhượng bom tấn trong bóng đá không hề thiếu, nhưng để khiến tất cả phải nhắc đến trong nhiều năm thì ngoài thương vụ Lionel Messi chuyển từ Barcelona sang PSG thì dưới đây là một số phi vụ tương tự.

Không có Lionel Messi, sức hấp dẫn của Barcelona đã giảm đi đáng kể. Theo đó, đội bóng chủ sân Camp Nou đã gặp khó khăn trong việc thu hút các CĐV tới sân ở trận mở màn của mùa giải trước Real Sociedad vào ngày 16/08 tới.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Barcelona chỉ có thể cho tối đa 29.803 CĐV vào sân Camp Nou để cổ vũ ở trận đấu tới. Đây là trận đấu đầu tiên sau 17 tháng mà các CĐV được phép trở lại sân Camp Nou. 

Số lượng CĐV sở hữu vé cả mùa của Barcelona lên tới 83 nghìn và do vậy, CLB đã tổ chức cho họ đăng ký mua vé trận gặp Real Sociedad. Tuy nhiên chỉ có 15.820 CĐV đăng ký vé cho trận đấu tới. Con số này là thấp gần một nửa so với số CĐV tối đa được phép vào sân.

Barcelona, Leo Messi, Messi rời Barca, Barcelona, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da
Barcelona tháo dỡ hình ảnh của Messi ở sân Camp Nou

Trước đó có những lo ngại về nguồn cầu vượt quá cung và CLB có thể phải tổ chức cuộc bỏ phiếu để xác định các CĐV vào sân. Nhưng điều đó giờ đây sẽ không xảy ra.

Việc có lượng lớn CĐV không đặt vé xem trận đấu mở màn của Barca ở mùa giải mới là một tín hiệu đáng lo với ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya. Sức hấp dẫn và lôi cuốn của đội bóng đã giảm đi đáng kể sau khi Messi ra đi theo dạng tự do vào Hè năm nay để chuyển tới PSG.

Mặc dù vậy, cũng có những lý do khác cho việc có ít CĐV đặt vé xem trận mở màn của Barca. Tại Tây Ban Nha, thời điểm này vẫn đang là kỳ nghỉ lễ và có lẽ, các CĐV vẫn còn e ngại về dịch bệnh nên không muốn có mặt ở địa điểm tập trung đông người như sân vận động.

Messi đã rời Barcelona vào Hè năm nay sau khi đội bóng chủ sân Camp Nou gặp vấn đề về giới hạn quỹ lương mà La Liga đưa ra.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm