Hàng công Real Madrid: Benitez cần đặt niềm tin ở Jese

24/07/2015 06:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vẫn chưa thực hiện một bản hợp đồng "bom tấn" nào trên hàng công trong mùa Hè này, và có vẻ như họ sẽ không làm điều đó cho đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Chủ tịch Florentino Perez có lý do để làm điều đó. Real Madrid vẫn đang sở hữu hàng công mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước với Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, James Rodriguez, và đặc biệt là nhân tố mới mà cũ: Jese Rodriguez.

Chỉ chấn thương mới ngăn được Jese

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè luôn là quãng thời gian tuyệt vời nhất với các Madridistas khi Real Madrid đều đặn đưa về các ngôi sao, đặc biệt là cầu thủ tấn công. Nhưng mùa Hè này có lẽ là một ngoại lệ.

Danilo, dù có giá 31,5 triệu euro, không phải là một Galactico. Kiko Casilla, Marco Asensio, Denis Cheryshev, Lucas Vazquez hay Casemiro càng không phải là những cái tên sáng giá. Họ có thể đóng góp về mặt chuyên môn nhưng không thu hút được truyền thông lẫn tăng khả năng bán áo, như Bale hay James.  

Vì vậy, những tin đồn về Real vẫn tiếp tục với các bản hợp đồng tiềm năng mang tên Marco Reus hay Fernando Llorente. Tuy nhiên, với Rafa Benitez, sự bổ sung cho hàng công có lẽ là không cần thiết. Cho vị trí số 9, Benitez đã có Benzema, hoặc Ronaldo. Bale, Isco hay Jese cũng từng đảm nhiệm vị trí đó trong quá khứ.

Mùa trước, Madrid thất bại vì thiếu chiều sâu lực lượng. Trong khi chấn thương của Luka Modric khiến mùa giải của Real đi xuống thì người mà đội bóng áo Trắng thật sự nhớ là Jese.

Sau khi được tung vào sân và ghi bàn vào lưới Valencia ngay tại Mestalla hôm 22/12/2013, Jese bắt đầu bùng nổ với việc sút tung lưới Barca ở Camp Nou rồi Atletico trong trận derby Madrid.

Marca và AS khi đó đã tràn ngập hình ảnh của Jese trên trang nhất và gọi anh là tài năng xuất chúng nhất mà La Fabrica sản sinh ra kể từ Iker Casillas. Thậm chí, còn có người cho rằng Jese xứng đáng được xếp trước Bale trong danh sách đá chính.

Nhưng thay vì tiếp tục củng cố vị trí, Jese dính một chấn thương nặng trong trận đấu với Schalke ở Champions League, khiến anh nghỉ thi đấu tới hết mùa 2013-14. Chấn thương này khiến Jese, ngay cả khi lành lặn trở lại, cũng gặp khó khăn với việc lấy lại phong độ.

Như một hệ quả, Jese bị lãng quên, còn Real chỉ còn Isco, James, Bale, Benzema và Ronaldo cho 4 vị trí chính thức ở tuyến đầu. Cheryshev và Vazquez là hai sự bổ sung đáng chú ý cho đội một của Real mùa này, nhưng Jese mới là người sẽ đem lại sự khác biệt. Sau một thời gian dài được nghỉ ngơi và có sự chuẩn bị về cả thể lực lẫn chiến thuật, Jese đã sẵn sàng làm lại từ đầu, khi mà HLV Benitez chắc chắn sẽ xoay vòng đội hình.

Jese còn có thể hay hơn nữa

Jese mới 22 tuổi nhưng anh đã có đủ phẩm chất để trở thành một tiền đạo xuất sắc, và thực tế là cầu thủ này đang được Arsenal theo đuổi. 4 bàn và chỉ 2 lần kiến tạo mùa trước có vẻ như không ủng hộ Jese, nhưng cần biết rằng anh chỉ được chơi trọn 90 phút đúng 3 lần, và đá dưới 20 phút trong 14 trận đấu khác.

Jese là một tiền đạo có lối chơi mạnh mẽ, càn lướt nhưng không kém phần kỹ thuật, khiến người ta liên tưởng anh với Alexis Sanchez. Như ngôi sao người Chile, Jese thi đấu như một "con chó săn mồi" khi luôn sẵn sàng săn đuổi hậu vệ đối phương tới cùng để giành lại bóng.

Theo thống kê của Squawka, tỷ lệ dứt điểm chính xác của Jese là 83%, so với 59% của Benzema, 57% của Ronaldo và 48% của Bale. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 80%, Jese cũng "ăn đứt" Benzema lẫn Bale, và chỉ kém một chút so với Ronaldo (81%).

Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu Jese trở thành nhân tố bất ngờ của Real mùa tới, nhưng tất nhiên là khi anh được trao đủ cơ hội.

83 Tỷ lệ dứt điểm chính xác của Jese mùa trước là 83%, cao hơn hẳn so với Bale, Ronaldo lẫn Benzema.

12 Jese đã ghi 12 bàn trong 56 trận khoác áo đội một Real Madrid, đạt hiệu suất 0,2 bàn/trận.

4 Jese có thể đá ở 4 vị trí khác nhau gồm hộ công, tiền vệ cánh trái, tiền vệ cánh phải và trung phong.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm