Góc nhìn: Cái lý của Florentino Perez

13/09/2014 14:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất hiện trên hàng ghế VIP của sân Santiago Bernabeu, Florentino Perez tự hào tuyên bố kết quả tài chính của Real Madrid. Theo đó CLB đã thu về 603,9 triệu euro sau 12 tháng, tăng hơn 10% so với năm tài chính trước đó.

1. Trong 10 năm liên tiếp, Real là CLB thể thao có doanh thu cao nhất trên thế giới, và được tạp chí Forbes đánh giá là CLB thể thao giá trị nhất hành tinh. Doanh thu 603,9 triệu euro trong một năm là con số cao nhất từng được chạm đến trong lịch sử thể thao thế giới, vượt xa so với bất kỳ CLB thể thao hàng đầu nào trong Top 10 của Forbes.

Đối với Perez, những con số khổng lồ và sức mạnh tài chính của Real đến vào đúng thời điểm quan trọng. Hồi đầu tuần, Cristiano Ronaldo đã công khai bày tỏ sự hoài nghi về chính sách của CLB, khi Angel Di Maria và Xabi Alonso bị bán bất chấp đã giúp Real vô địch Champions League. Bình thường nếu chỉ là một cầu thủ nhỏ, sự chất vấn sẽ ít giá trị. Nhưng đây là Ronaldo. Khi CR7 nói, người ta lắng nghe.

Perez cần một cái gì đó để bịt miệng những người chỉ trích mình, và ông đã có những con số đến đúng lúc. Xét cho cùng, Florentino Perez không phải là một nhà điều hành bóng đá bình thường, ông là một doanh nhân xây dựng đặt lợi nhuận lên trên đầu, với niềm tin rằng những chiến thắng chỉ là sản phẩm phụ đi kèm với những thành công tài chính. Và do vậy, không gì khiến Perez xoa tay hài lòng hơn một năm làm ăn có lãi.

2. Real là một CLB sở hữu bởi các CĐV, nhưng nó cũng đồng thời phản ánh tư tưởng quản lý của Chủ tịch được bầu. Những ngôi sao có cái tên hấp dẫn và khuôn mặt ăn ảnh luôn được chào đón tại Bernabeu, từ Luis Figo và David Beckham cho đến Gareth Bale và James Rodriguez. Nói thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là nguồn tiền của đội bóng.

Những tiếng nói phản đối không có ý nghĩa gì với Perez, cái đó là nhiệm vụ của những con số, và Perez sẽ luôn chỉ tay về phía những con số để nói rằng mình đã làm tốt công việc. Tuy nhiên dù không Perez hay có Perez, Real vẫn sẽ là một CLB nhà giàu ở một La Liga luôn ở thế song mã giữa họ và Barcelona. Và trong một thị trường như thế, không Perez thì cũng sẽ có người khác lái Los Blancos theo con đường của Perez.

3. Trước thập kỷ 90, những chức vô địch là yếu tố sống còn cho thành công của một CLB bởi họ cần thắng để níu chân các CĐV cũng như kiếm những khoản tiền thưởng. Tuy nhiên với sự toàn cầu hóa của bóng đá, truyền hình đưa những CLB lớn như Real tới một lực lượng khán giả mới đông đảo chưa từng có, và doanh thu của họ tăng vọt. Với rất nhiều tiền trong túi, Real sẽ dễ dựa vào tiền để mua cầu thủ giỏi và thuê HLV tốt. La Liga là một mảnh đất mà từ lâu Real và Barca đã chiếm gần hết phần bánh, và tất yếu các cầu thủ giỏi muốn làm giàu thì sẽ phải tới các CLB lớn để chơi bóng.

Vì vậy, Florentino Perez cũng có lý do để biện hộ cho tư tưởng của mình. Ông càng làm tăng doanh thu của CLB thì các cầu thủ giỏi sẽ càng đến nhiều hơn để CLB thêm mạnh. Thậm chí một, hai mùa giải thất bại cũng chưa có gì đáng ngại, bởi khán giả vẫn xem, tiền vẫn ồ ạt chảy vào tài khoản, và các cầu thủ ngôi sao vẫn sẽ phải đến Real.

Bóng đá xét cho cùng cũng chỉ là một thể loại giải trí mà những người tham gia vào nó với mục đích kiếm sống, giống như ca nhạc, phim ảnh hay xiếc. Tiền vì thế là động lực trước nhất của các CLB thể thao, và cũng là động lực để Perez tạo nên Galacticos. Perez không làm? Sẽ có người khác làm.

Nhưng Flo Perez vẫn là một sự khác biệt, bởi ông kinh doanh bóng đá giỏi hơn và táo bạo Ramon Calderon, hơn Lorenzo Sanz..., hơn bất kỳ một doanh nhân nào trên thế giới.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm