GÓC CHIẾN THUẬT: Sai lầm của Pellegrini và 'siêu Messi' quyết định trận đấu

25/02/2015 09:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Martin Keown phân tích trên báo Anh Daily Mail rằng HLV Manuel Pellegrini đã phạm sai lầm về chiến thuật trong khi Lionel Messi thể hiện đẳng cấp của anh trước Manchester City ra sao.

Barcelona sẽ bước vào trận lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân nhà Camp Nou với lợi thế lớn sau khi đánh bại Man City 2-1 ngay ở Etihad tối qua. Cú đúp của Luis Suarez trong hiệp 1 là đủ đảm bảo chiến thắng cho gã khổng lồ xứ Catalunya, và Barca sẽ có lợi thế 2 bàn sân khách trước cuộc tái đấu ngày 18/3.

Pellegrini đã muốn đội bóng của ông chơi với 2 tiền đạo. Nhưng triết lý bóng đá của ông khiến Man City trở nên dễ tổn thương, nhất là trong hiệp 1. Họ chỉ chơi với 1 tiền đạo ở trận lượt đi gặp Barca cũng ở vòng 16 đội mùa trước, nên lần này Pellegrini muốn chơi tấn công. Nhưng David Silva và Samir Nasri không phải là những mẫu tiền vệ có thể gây sức ép, đuổi theo bóng và quấy rối đối phương. Họ cần một tiền đạo lùi hỗ trợ cho tuyến giữa, nhưng do sử dụng cả 2 tiền đạo cắm, hàng tiền vệ Man City hoàn toàn lép vế và phải nhường thế trận cho Barcelona.

Trước một đối thủ như thế, bạn sẽ không thể để mất bóng như cách mà Man City mất bóng. Bàn thắng đầu tiên thực sự là một món quà của đội chủ nhà, quá dễ dàng cho Suarez. Bàn thua thứ hai lẽ ra cũng có thể tránh được. Fernando bị kéo ra cánh và tuyến giữa không có ai che chắn, Vincent Kompany buộc phải lao ra khỏi vị trí phòng ngự. Điều đó mở ra khoảng trống cho Messi và vào lúc Man City vội vã rút lui, hậu vệ trái Jordi Alba lao lên phía trước và có thể chuyền bóng như anh mong muốn, khi các hậu vệ áo xanh đứng bất động như những hình nhân.

Không ghi bàn nhưng Messi đã chơi xuất sắc

Tôi cho rằng chúng ta đã được thấy một Messi xuất sắc nhất ở trận đấu này. Anh ấy nhận bóng ở những vị trí mà gần như mọi cầu thủ trên thế giới đều sẽ không thể xử lý tốt. Đây chính là Messi của đỉnh cao, ngay cả khi anh ấy bỏ lỡ một cơ hội mở tỉ số và sút hỏng quả phạt đền vào cuối trận lẽ ra đã chấm dứt mọi hy vọng của Man City.

Về phần Man xanh, có vẻ như họ đang đứng trước một bình minh ảo ảnh nữa. Trước trận đấu, họ đều nói về sự tự tin có thể sánh ngang với Barca, nhưng thực tế thì không như thế. Họ đã chơi tốt để gỡ lại 1 bàn, nhưng sẽ rất khó cho Man City ở Nou Camp. Có vẻ như hành trình chinh phục Champions League sẽ dài hơn so với Man City vẫn nghĩ.

Sự khác biệt đẳng cấp của Barcelona thể hiện rõ nhất ở hàng công 3 người. Messi, Suarez và Neymar đều có thể cầm bóng xông thẳng vào hàng thủ đối phương. Xem họ chơi bóng là một cảm giác choáng ngợp. Với Suarez là điểm mục tiêu ở trung lộ, Neymar và Messi có thể dạt vào trong và xé tan hàng thủ Man City. Barcelona giờ không chỉ chuyền bóng, họ chơi trực diện hơn, phản công tốc độ và hệ thống hiện giờ có vẻ rất hợp với Messi cùng Neymar.

Trần Trọng (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm