Gaya sẽ là 'Sergio Ramos mới' của Real?

29/01/2015 10:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đã chiêu mộ hai tiền vệ trẻ tài năng trong mùa Đông này là Martin Odegaard và Lucas Silva nhưng chiến dịch chuyển nhượng của Real Madrid vẫn chưa dừng lại. Và điều đặc biệt là họ tiếp tục nhắm đến một cầu thủ trẻ tiềm năng khác: Jose Luis Gaya.

Với nhiều người, Gaya vẫn còn là một cái tên rất xa lạ. Nhưng ở Mestalla, hậu vệ trái mới 19 tuổi này đang nổi lên như là một biểu tượng mới của Valencia, nơi đã sản sinh ra nhiều cầu thủ trẻ tài năng trước khi được đem bán cho các đội bóng lớn. Dù còn rất trẻ, nhưng Gaya đã chơi tới 19/20 trận của Valencia ở Liga mùa này và trở thành trụ cột không thể thay thế của đội bóng.

Sự thăng tiến quá nhanh của Gaya khiến Real không thể ngồi yên khi một số đội bóng khác cũng đã nhăm nhe chiêu mộ hậu vệ trái này. Thực tế, đội bóng áo Trắng đã theo dõi sự phát triển của Gaya từ tháng 9 năm ngoái, nhưng phải tới chiến thắng 2-1 của Valencia trước chính Real hôm 4/1 vừa qua, Chủ tịch Florentino Perez mới ra lệnh cho cấp dưới xúc tiến chiêu mộ viên ngọc thô này.

Gaya có hợp đồng với Valencia tới năm 2018, nhưng do phí giải phóng trị giá 18 triệu euro giữa hai bên đã cũ nên Real hoàn toàn có thể mua anh với giá rẻ. Chắc chắn Gaya sẽ không có giá cao như Sergio Ramos (gia nhập Real với giá 27 triệu euro từ Sevilla năm 2005 khi mới 19 tuổi), nhưng Real đang kỳ vọng rằng anh sẽ là một "Sergio Ramos mới" của họ.

Valencia tất nhiên hiểu rõ được mối đe dọa từ Real nên đã xúc tiến gia hạn với Gaya để nâng mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 80 triệu euro. Nhưng họ phải nhanh chân bởi sức hút từ Bernabeu là quá lớn, mà hai thương vụ chóng vánh của Real với Odegaard và Silva vừa qua là một minh chứng.

Gaya ra mắt đội 1 Valencia ngày 30/10/2012 khi mới 17 tuổi ở Cúp nhà Vua. Một năm sau đó, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của trong lịch sử Valencia ra mắt ở đấu trường châu Âu (Europa League). Nhưng phải tới mùa này, Gaya mới thực sự là nhân tố chính của Valencia khi anh chỉ vắng mặt trong đúng 1 trận ở Liga, đá chính 17 lần và đã chơi tổng cộng 1579 phút, những thống kê đáng mơ ước với một cầu thủ mới 19 tuổi.

Gaya đến, tương lai của Coentrao bị đe dọa

Sự có mặt của Gaya ở Bernabeu (nếu có) sẽ đe dọa trực tiếp tới tương lai của Fabio Coentrao. Dưới thời Jose Mourinho, Coentrao được luân phiên sử dụng bên cạnh Marcelo ở vị trí hậu vệ trái, nhưng kể từ khi HLV người BĐN rời Bernabeu, cựu cầu thủ của Benfica buộc phải làm quen với băng ghế dự bị. Với Carlo Ancelotti, Marcelo mới đang là hậu vệ trái số 1 của ông.

Tuy nhiên, Marcelo chưa phải là một hậu vệ trái toàn diện bởi khả năng phòng ngự của anh vẫn còn khiếm khuyết. Chính vì vậy, cầu thủ người Brazil cần có một đối trọng để tăng tính cạnh tranh. Gaya, người đang nổi lên như là một trong những hậu vệ cánh hay nhất giải đấu, là một sự lựa chọn hợp lý cho Real Madrid.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm