Florentino Perez không dám chắc Ronaldo sẽ ở lại Real Madrid

14/09/2015 15:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Cristiano Ronaldo ở Bernabeu không còn chắc chắn nữa. Tờ Sport (Tây Ban Nha) cho biết chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đã để ngỏ cánh cửa ra đi cho Ronaldo.

Tương lai của Ronaldo ở Real Madrid chỉ được đảm bảo trong thời gian ngắn hạn. Nhưng ở khía cạnh dài hạn, sẽ khó có thể khẳng định ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục ở lại Real Madrid. Cách đây 2 năm, ông Perez phát biểu: “Cristiano Ronaldo sẽ giải nghệ ở Real Madrid, giống như Zinedine Zidane và nhiều cầu thủ tuyệt vời khác”.


Chủ tịch Florentino Perez có thể bán Ronaldo trong tương lai xa

Nhưng giờ đây, vị chủ tịch Real Madrid đã thay đổi quan điểm về tương lai của Ronaldo: “Ronaldo còn hợp đồng với Real Madrid và chúng tôi muốn cậu ấy ở lại đây trong tương lai. Nhưng trong cuộc sống, không có thứ gì được đảm bảo cả. Ngày nay, việc Real Madrid không có Ronaldo là bất khả thi. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất và là biểu tượng trong thế giới bóng đá”.

Ronaldo còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2018. Nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã 30 tuổi. Anh khó có thể giữ được phong độ cao trong tương lai xa. Thế nhưng Ronaldo vẫn có sức hút với những đội bóng lắm tiền nhiều của ở châu Âu.

Đầu năm nay, tờ báo uy tín của Pháp là L'Equipe cho biết Ronaldo là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của PSG. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, PSG đã hỏi mua Ronaldo với giá 110 triệu bảng nhưng bị Real Madrid từ chối. Nếu như PSG tiếp tục theo đuổi Ronaldo trong tương lai và đưa ra những lời đề nghị “bom tấn” cho Real Madrid, đội bóng chủ sân Bernabeu khó có thể chối từ.

Với số tiền từ việc bán Ronaldo, ngài chủ tịch của Real Madrid có thể tái đầu tư để đưa về Bernabeu những ngôi sao mới. Nói cách khác, ông Perez sẽ không đời nào để vuột mất hàng đống tiền chỉ để cho Ronaldo treo giày tại CLB.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm