Fernando Torres: Cú hích hay thương vụ sai lầm của Atletico?

07/01/2015 06:27 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 7 năm rưỡi rời Atletico Madrid, Fernando Torres đã trở lại Vicente Calderon trong sự kỳ vọng lớn lao. Sự chào đón cuồng nhiệt của 45.000 CĐV trong ngày ra mắt của Torres cho thấy rằng sức hút của "El Nino" ở Calderon vẫn còn rất lớn.

Nhưng bên cạnh sự kỳ vọng, các CĐV Atletico phải chấp nhận một thực tế rằng Torres không còn là "cơn bão", biệt danh của anh, khi mới rời Madrid nữa. Anh có thể là một cú hích, nhưng cũng có thể là một thương vụ sai lầm của Atletico.

Torres là cú hích…

"Torres là mẫu cầu thủ có thể đem lại sự hứng khởi cho người khác. Anh ấy đến đây để đóng góp cho đội bóng và làm những điều đúng đắn", trung vệ Diego Godin bày tỏ sự phấn khích. Godin, cùng với Antoine Griezmann, chính là người đã có pha ăn mừng "bắn cung" kiểu Torres để đón chào sự trở lại của "El Nino" sau khi ghi bàn vào lưới Levante. Rõ ràng là không chỉ có CĐV Atletico, ngay cả các cầu thủ của đội bóng này cũng rất hào hứng với sự xuất hiện của Torres.

Torres đã giành được các danh hiệu ở Chelsea, nhưng chưa bao giờ tái hiện được phong độ đã biến anh trở thành một trong những chân sút hay nhất thế giới. Sự trở lại Atletico có lẽ là cơ hội cuối cùng để Torres khẳng định mình, cho dù mọi thứ sẽ rất khó khăn.

"Torres không tới đây với tư cách của một người cứu rỗi và tôi cũng không vội vàng giục anh ấy phải chơi tốt ngay từ ngày đầu tiên. Torres cần thời gian để thích nghi", HLV Diego Simeone nhấn mạnh khi nói về Torres. Không ai kỳ vọng Torres sẽ trở lại phong độ cao nhất nhưng anh vẫn có thể ghi bàn đều đặn nếu như được đặt vào một hệ thống thích hợp.

Kinh nghiệm dày dặn của Torres là một thực tế không thể chối cãi. Và quan trọng hơn cả, anh sẽ được dẫn dắt bởi người đồng đội cũ Simeone, HLV rất giỏi trong việc khai thác tiềm năng của các cầu thủ. Godin, Gabi, Miranda, hay Diego Costa dưới bàn tay của Simeone đều đã đạt tới một đẳng cấp mới, cho dù 3 người đầu tiên không còn trẻ nữa.

… hay một sai lầm lớn của Atletico?

Trước hết phải khẳng định rằng sự trở lại Calderon của Torres là một ngạc nhiên lớn. Atletico đang là ĐKVĐ Liga và họ không hề khủng hoảng dù đã chia tay gần một nửa đội hình chính của mùa trước. Họ không thiếu phương án cho hàng công dù đã bán David Villa, Adrian và Diego Costa khi được bổ sung Mandzukic, Griezmann và Raul Jimenez. Hai người đầu đang chơi cực tốt trong khi Jimenez vẫn có chỗ trong kế hoạch của Simeone.

Xét về phong độ lẫn tuổi tác, Torres hoàn toàn lép vế so với Mandzukic và Griezmann. Nếu như Carlo Ancelotti, Rafael Benitez lẫn Jose Mourinho đều không thể giúp Torres tỏa sáng trở lại ở Chelsea thì khó có thể nghi ngờ rằng sự trở lại Atletico của anh sẽ kết thúc trong thất vọng.

Chelsea đã không ghi bàn ở 8 trận ở Premier League mùa trước, và đáng chú ý là Torres đã góp mặt 7 lần trong số này. Ở Anh, một đội bóng có thể trở lại sau một vài kết quả thất vọng, nhưng đó là điều không xảy ra ở Liga. Đội dẫn đầu Liga là Real Madrid giành trung bình 2,5 điểm/trận trong khi con số này của Chelsea và Man City chỉ là 2,3. Hay nói cách khác, Atletico sẽ khó có cơ hội theo kịp Real hay Barca nếu họ chơi bất ổn vào một số thời điểm.

Vì vậy, việc một đội bóng có nhiều tham vọng như Atletico bổ sung một chân sút đã hết thời như Torres là một điều bất hợp lý. Hơn nữa, mùa giải đã đi được một nửa chặng đường nên đây không phải là thời điểm thích hợp để tích hợp một tiền đạo dưới phong độ vào hệ thống của đội bóng.  

Nếu Simeone có thể đưa Torres trở lại ra ánh sáng, đó sẽ là một điều kỳ diệu. Nhưng có vẻ như chỉ các CĐV Atletico mới tin vào khả năng đó.

Chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi Fernando Torres chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Atletico, đã có hơn 2000 chiếc áo của anh trong sắc đỏ-trắng được bán ra. Torres đeo áo số 19 của Atletico và ngay lập tức chiếc áo này trở thành món quà được ưa thích của mọi người hâm mộ Rojiblancos. Chưa biết Torres có đáp ứng được yêu cầu chuyên môn khi trở lại Calderon hay không, nhưng ít nhất, sức hút mà anh đem lại cho Atletico vẫn rất có giá trị.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm