Diego Costa và Sergio Ramos khiến Argentina cay đắng với phát biểu về Messi

28/03/2018 20:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa, tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha, cho rằng Argentina nên cám ơn Chúa vì họ có Lionel Messi. Phát ngôn này được đưa ra sau khi đội tuyển xứ Tango thua 1-6 trước Tây Ban Nha ở trận giao hữu vừa qua.

Diego Costa đã mở tỉ số trong trận thắng 6-1 của Tây Ban Nha trước Argentina ở trận giao hữu tại sân Wanda Metropolitano (Madrid). Lionel Messi đã vắng mặt ở trận đấu này do chấn thương. Ngôi sao của Barca đã theo dõi trận đấu từ trên khán đài và bỏ ra về khi trận đấu còn chưa kết thúc, có lẽ do quá ngán ngẩm về tỉ số trận đấu.

Diego Costa khẳng định tầm quan trọng của Messi với đội tuyển Argentina sau thất bại trên. “Bạn phải phân tích mọi khía cạnh của vấn đề. Người Argentina chỉ trích Messi rất nhiều, nhưng rõ ràng khi Messi vắng mặt, đội tuyển Argentina đã thi đấu khác hẳn. Một cầu thủ như Messi không đáng bị chỉ trích. Họ nên cám ơn Chúa vì có Messi trong đội tuyển”, Diego Costa phát biểu.

“Messi phải luôn được đối xử tử tế. Thậm chí dù Messi có một trận đấu tệ hại ở đội tuyển quốc gia, sự có mặt của anh ấy vẫn tạo ra khác biệt trên sân”, Diego Costa phát biểu.

Chú thích ảnh
Thiếu vắng Messi, Argentina bị Tây Ban Nha vùi dập không thương tiếc

Một cầu thủ khác của đội tuyển Tây Ban Nha là Sergio Ramos cũng đánh giá cao Messi: “Messi là cầu thủ tuyệt vời và độc nhất vô nhị. Thiếu vắng Messi, Argentina chỉ là đội bóng kém cỏi. Nhưng có Messi, họ mạnh hơn rất nhiều”.

Trước trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina, có tin đồn Messi có thể ra sân, bởi anh vẫn tập luyện hôm thứ Hai. Nhưng sau đó, “số 10” khẳng định anh không được khỏe: “Tôi rất muốn thi đấu, nhưng còn một chặng đường dài cho tới World Cup. Hôm nay tôi tới đây và không mấy thoải mái”.

Chú thích ảnh
Diego Costa là người mở tỉ số trận đấu

Thất bại thảm hại này khiến giới chuyên môn nghi ngờ tư cách ứng cử viên của Argentina, nhất là nếu như họ thiếu vắng Messi. Tại VCK World Cup 2018, Argentina nằm cùng bảng đấu với Iceland, Croatia và Nigeria.

Messi ngao ngán bỏ về sớm khi Argentina thảm bại trước Tây Ban Nha

Messi ngao ngán bỏ về sớm khi Argentina thảm bại trước Tây Ban Nha

Lionel Messi đã không đủ sức chịu đựng khi phải chứng kiến Argentina bị Tây Ban Nha tra tấn ở Wanda Metropolitano. Anh đã bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc.

Messi đang gánh trên vai trọng trách giúp Argentina đoạt chức vô địch World Cup. Messi đã vào chung kết 3 giải gần nhất những đều thất bại trong đó đáng tiếc nhất là thất bại 0-1 của Argentina trước Đức ở chung kết World Cup 2014 bên cạnh đó là các thất bại trước Chile ở chung kết Copa America 2015 và 2016.

Clip Tây Ban Nha 6-1 Argentina

Siêu sao 30 tuổi của Barca thừa nhận anh chỉ còn cơ hội cuối cùng để hy vọng vô địch một giải đấu dành cho ĐTQG là World Cup 2018: “Thật khó nuối trôi vì chúng tôi không thể vô địch World Cup 2014. Lại phải chờ tới kỳ World Cup tiếp theo cảm giác thật khó chịu. Argentina muốn quên đi nỗi buồn 4 năm trước và vô địch World Cup 2018”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm