Diego Costa: ‘Tôi bị báo chí KỲ THỊ vì là người Tây Ban Nha nhập tịch’

02/09/2016 08:41 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn)- Diego Costa khẳng định anh bị báo chí đối xử bất công vì là người Tây Ban Nha nhập tịch, và vì không khoác áo Real Madrid hay Barcelona.

Tiền đạo của Chelsea sinh ra tại Brazil nhưng chọn khoác áo ĐT Tây Ban Nha từ năm 2013. Sau kỳ World Cup 2014 khá thất vọng, anh không được HLV Vicente del Bosque gọi vào đội hình dự EURO 2016 trên đất Pháp.

Costa được gọi trở lại La Roja dưới thời tân HLV Julen Lopetegui, đã vào sân thay đàn em Alvaro Morata dính chấn thương đáng tiếc ở phút 27 trận giao hữu gặp Bỉ. Costa chơi khá hay, kiến tạo cho David Silva mở tỷ số trận này.


Chung cuộc, Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-0

Song, điểm nhấn lớn nhất lại nằm ở những phát biểu, những chỉ trích nhắm vào truyền thông TBN- của anh sau trận đấu.

“Tôi cảm thấy mình đã chơi tốt trận này, nhưng chỉ mấy anh nhà báo các người mới có quyền đánh giá chứ gì. Bao giờ chẳng vậy. Nếu tôi đang khoác áo Real Madrid hay Barca, tin rằng các bạn sẽ bốc tôi lên tận mây xanh, nhưng không may thật, tôi không được như thế, lại không phải một người chính gốc Tây Ban Nha. Mọi người luôn chỉ trích tôi theo cách đặc biệt cũng vì thế” – Costa cay đắng nói.

“Tôi sẽ không thay đổi, dẫu bị chỉ trích đi chăng nữa. Đúng vậy, tôi thỉnh thoảng cũng mắc sai lầm, nhưng không cần những người khác phán xét mình. Tôi tự biết phê bình bản thân để tiến bộ. Chỉ cần đồng đội tin tưởng tôi là đủ” – anh khẳng định.


Costa bất mãn khi bị đối xử bất công

Trái với thái độ khắc nghiệt khi nói về chủ đề Tây Ban Nha, Costa lại dành những lời có cánh cho Chelsea và HLV Antonio Conte: “Ông ấy đã đang làm rất tốt, với một khởi đầu mạnh mẽ và những chiến thắng liên tiếp ở Premier League giúp chúng tôi tự tin hơn”.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm